Chính sách châu Á của Tổng thống đắc cử Joe Biden và chiều hướng quan hệ Việt - Mỹ trong 4 năm tới

Thùy Trang - Vũ Hải-Thứ ba, ngày 15/12/2020 19:01 GMT+7

VTV.vn - "Có thể kỳ vọng một sự tiến triển trong quan hệ Việt - Mỹ, vốn đang trên đà phát triển ổn định hiện nay" - nhà báo Thomas Friedman nhận định.

Hiện tại, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đang tiếp tục hoàn thiện bộ máy và các chính sách lớn cho Chính phủ nước này. Chính sách đối với châu Á - Thái Bình Dương của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ là sự chuyển đổi rõ rệt so với chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump.

"Người đứng đầu Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 4 năm tới sẽ giành ưu tiên cho việc đoàn kết nước Mỹ và một chính sách cân bằng tại châu Á - Thái Bình Dương". Đó là chia sẻ của nhà báo Thomas Friedman từ tạp chí New York Times. Nhà báo Thomas Friedman từng 3 lần đạt giải Pulitzer - giải báo chí danh giá nhất thế giới và mới đây, ông đã có cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Biên tập viên của VTV đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Thomas Friedman về chính sách đối với châu Á - Thái Bình Dương của ông Biden và quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian tới.

Chính sách châu Á của Tổng thống đắc cử Joe Biden và chiều hướng quan hệ Việt - Mỹ trong 4 năm tới - Ảnh 1.

Nhà báo Thomas Friedman của tạp chí New York Times

BTV Thùy Trang: Xin chào nhà báo Friedman. Ông vừa có cuộc trò chuyện với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Với đội ngũ chính sách đối ngoại được ông Biden công bố mới đây, đâu sẽ là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong 4 năm tới?

Nhà báo Thomas Friedman: Tôi nghĩ rằng ưu tiên số 1 của ông Biden sẽ là cân bằng với Trung Quốc về kinh tế, quân sự và ngoại giao. Ông ấy sẽ không tiến hành một cuộc chiến nào với Trung Quốc mà sẽ có một chiến lược hiệu quả với các nước khác tại châu Á, trong đó có Việt Nam, để cân bằng giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, vốn đang mất cân bằng.

BTV Thùy Trang: Như vậy có thể hình dung như thế nào về chính sách đối ngoại của ông Joe Biden đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam?

Nhà báo Thomas Friedman: Dưới góc độ Việt Nam, có thể kỳ vọng một sự tiến triển trong quan hệ Việt - Mỹ, vốn đang trên đà phát triển ổn định hiện nay. Chắc chắn là có thể kỳ vọng đà phát triển đó sẽ tiếp tục được củng cố.

BTV Thùy Trang: Thưa ông, liệu có thể kỳ vọng nước Mỹ sẽ quay trở lại Hiệp định TPP, nay là CPTPP, hay không?

Nhà báo Thomas Friedman: Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi rất hy vọng nước Mỹ sẽ làm như vậy nhưng hiện tại, các hiệp định thương mại hiện đang không được chú trọng, nhất là đối với đảng Dân chủ. Vì vậy, khả năng này sẽ không sớm xảy ra.

BTV Thùy Trang: Vậy ưu tiên hàng đầu của ông Biden sau khi nhậm chức sẽ là gì, thưa ông?

Nhà báo Thomas Friedman: Câu hỏi này rất hay. Ưu tiên hàng đầu và số một của ông Biden là nỗ lực đoàn kết lại nước Mỹ. Nước Mỹ đã rơi vào chia rẽ nghiêm trọng sau bầu cử và Tổng thống đắc cử Biden mong muốn đưa đất nước gắn kết trở lại, vì nếu không đoàn kết thì sẽ không thể làm được điều gì.

BTV Thùy Trang: Xin trân trọng cảm ơn ông!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước