Chính sách dùng chai nhựa phải trả tiền ở Anh góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường

Thu Huyền (theo AFP)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 17:56 GMT+7

Ảnh: Getty

VTV.vn - Người dân Anh sẽ phải trả một khoản tiền đặt cọc khi mua chai nhựa và chỉ được nhận lại khi hoàn trả chai đã sử dụng.

Ngày 28/3, Chính phủ Anh đã thông báo đề án mới đến người tiêu dùng nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Theo đó, người dân sẽ phải trả một khoản tiền đặt cọc khi mua chai nhựa và chỉ được nhận lại khi hoàn trả chai đã sử dụng.

Ông Michael Gove - Bộ trưởng Bộ Môi trường Anh cho biết: "Chính phủ sẽ đưa ra một khoản phí đối với việc sử dụng các hộp đựng đồ uống làm từ nhựa, thủy tinh hay kim loại dùng một lần. Chúng ta cần hành động ngay bây giờ để hạn chế hàng triệu chai nhựa không được tái chế mỗi ngày. Chúng ta phải hành động để làm sạch đại dương của chúng ta".

Động thái này nhằm mục đích cắt giảm lượng rác thải khổng lồ ở Anh – trong đó bao gồm khoảng 13 tỉ chai nhựa mỗi năm.

Trước hết, đề án sẽ được tiến hành ở Anh, sau đó sẽ được mở rộng ra các nước Đan Mạch, Thụy Điển và Đức. Mức phí mà người dân phải đặt cọc khi mua chai nhựa rơi vào khoảng 25 euro (~ 700 nghìn đồng). Họ sẽ được nhận lại khoản tiền này khi mang chai đã sử dụng đến trao đổi.

Biện pháp này đã được áp dụng vào 2015 với mức phí là 5 bảng Anh (~150 nghìn đồng) đối với việc sử dụng túi ni lông. Chính sách được thực hiện nghiêm túc ở hầu hết các cửa hàng đã giúp Chính phủ cắt giảm được gần 9 tỉ túi nhựa.

Phát ngôn viên của Chính phủ Anh cho biết nước này cũng sẽ nêu ra vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Khối Thịnh vượng chung với sự tham dự của hơn 50 nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước