Chính sách kinh tế của bà Harris được ưa chuộng hơn của ông Trump

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ ba, ngày 01/10/2024 17:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Guardian Design)

VTV.vn - Những chính sách kinh tế của bà Harris dường như được ưa thích hơn nhiều so với kế hoạch của ông Trump trong một cuộc khảo sát về các đề xuất của 2 ứng cử viên.

Theo một cuộc thăm dò mới do The Guardian tiến hành, 4 trong 5 đề xuất phổ biến nhất đến từ chiến dịch của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris. Cuộc thăm dò cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ về bà Harris của đảng Dân chủ, nhưng một lần nữa nhấn mạnh sự bi quan về nền kinh tế Mỹ từ cả hai phía.

Những người Mỹ được khảo sát đã được nhận một danh sách gồm 12 đề xuất chính sách kinh tế - 6 từ chiến dịch của bà Harris và 6 từ chiến dịch của Trump. Cuộc thăm dò không cho biết các đề xuất này đến từ chiến dịch của ứng cử viên nào.

Kết quả thăm dò cho thấy đề xuất phổ biến nhất là lệnh cấm liên bang đối với việc tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa - một đề xuất của đảng Dân chủ mà một số nhà kinh tế hàng đầu đã chỉ trích. Gần một nửa (44%) trong số tất cả những người được thăm dò đồng ý rằng đề xuất này sẽ củng cố nền kinh tế Mỹ.

Đề xuất về lệnh cấm tăng giá của bà Harris được thiết kế để giúp giải quyết vấn đề được quan tâm hàng đầu của những người được hỏi, đó là chi phí sinh hoạt. Phần lớn những người được thăm dò (66%) cho biết chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm kinh tế lớn nhất của họ hiện nay.

Các đề xuất khác của bà Harris mà cử tri ủng hộ bao gồm mở rộng khoản tín dụng thuế trẻ em (33%) và một số khoản giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập (33%). Kế hoạch duy nhất của ông Trump lọt vào top 5 là đề xuất cắt giảm thuế đối với các chế độ phúc lợi an sinh xã hội (42%).

Chính sách kinh tế của bà Harris được ưa chuộng hơn của ông Trump - Ảnh 1.

4/5 đề xuất được lựa chọn nhiều nhất đến từ chiến dịch của bà Harris (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, một số chính sách của Trump lại được lòng những người ủng hộ ông. Khi được hỏi về đề xuất trục xuất hàng loạt hàng triệu người di cư, 43% thành viên đảng Cộng hòa cho biết điều này sẽ tốt cho nền kinh tế so với 24% cử tri độc lập và 15% thành viên đảng Dân chủ.

Bên cạnh đó, các cử tri độc lập - nhóm cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử - dường như ủng hộ các chính sách của bà Harris hơn là của ông Trump. Cụ thể, 4 trong số 5 chính sách hàng đầu do những cử tri độc lập lựa chọn là từ chiến dịch của bà Harris.

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi chiến dịch tái tranh cử cách đây hai tháng, mở đường cho bà Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, bà đã cố gắng xây dựng nền tảng kinh tế của riêng mình.

Điều này liên quan đến việc chuyển hướng khỏi chính sách Bidenomics - vốn không khơi dậy được nhiều sự nhiệt tình trong suốt quá trình vận động tranh cử. Trong cuộc thăm dò của The Guardian vào tháng 9/2023, phần lớn thành viên đảng Dân chủ (62%) cho biết mặc dù chính sách Bidenomics tốt về mặt lý thuyết nhưng nó không được triển khai tốt trên thực tế.

Thay vào đó, bà Harris đã thúc đẩy "nền kinh tế cơ hội" của mình, tập trung vào chi phí tăng cao, thay vì các vấn đề như cơ sở hạ tầng và sản xuất, vốn là những thành phần chính của Bidenomics.

Sự thay đổi trọng tâm này dường như mang lại hiệu quả. Các chính sách của bà Harris đặc biệt được lòng những người Mỹ trẻ tuổi, nhóm cử tri ngày càng có tác động mạnh mẽ. Khoảng 87% cử tri thế hệ Millennials và thế hệ Z cho biết ít nhất một trong những đề xuất của bà Harris sẽ có lợi cho nền kinh tế, so với 79% cử tri trẻ tuổi nhận xét như vậy đối với ông Trump.

Phố Wall lo ngại về ông Trump, cảnh giác với bà Harris Phố Wall lo ngại về ông Trump, cảnh giác với bà Harris

VTV.vn - Nhiều giám đốc điều hành Phố Wall e ngại về việc ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước