Chính sách sinh con thứ hai của Trung Quốc không hiệu quả

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 06:05 GMT+7

Cặp vợ chồng có 1 con ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc áp dụng chính sách sinh con thứ hai từ năm 2016 nhằm chống lại tình trạng già hóa dân số và lực lượng lao động suy giảm.

Tỷ lệ sinh trong năm 2018 ở Trung Quốc đã giảm hơn 13%, tổng số trẻ sinh năm 2018 chưa đến 15 triệu. Điều này phản ánh chính sách sinh con thứ hai của đất nước đông dân nhất thế giới đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong năm đầu tiên thực thi chính sách, hơn 17 triệu trẻ đã ra đời. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh trong 2 năm sau đó đã không theo được đà này. Các chuyên gia viện dẫn một số lý do đó là chi phí chăm sóc sức khỏe và chi phí sinh hoạt tăng cao, hôn nhân bị trì hoãn và thiếu động lực sinh thêm con.

Trung Quốc khuyến khích sinh 2 con Trung Quốc khuyến khích sinh 2 con

VTV.vn - Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc thưởng hoặc trợ cấp cho những người sinh con thứ hai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước