Chính thức khai trương sân bay Bắc Kinh Đại Hưng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 12:05 GMT+7

VTV.vn - Sân bay Bắc Kinh Đại Hưng là sân bay lớn nhất Trung Quốc với tổng đầu tư xây dựng lên tới 11,5 tỷ USD.

Hôm nay (25/9), sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng của Trung Quốc chính thức mở cửa. Sân bay có diện tích 47 km2, gấp đôi sân bay Thủ đô Bắc Kinh hiện nay. 

Sân bay cũng trang bị những công nghệ tiên tiến như thiết bị nhận diện gương mặt được sử dụng trong quá trình kiểm tra an ninh và nhập cảnh. Các robot phục vụ sẽ cung cấp cập nhật về chuyến bay và thông tin sân bay cho hành khách.

Mục tiêu vận hành trong giai đoạn đầu của sân bay là đón 72 triệu lượt khách và 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm ngay trong giai đoạn đầu. Sau năm 2025, khi đưa vào sử dụng tổng cộng 7 đường bay, sân bay được kỳ vọng sẽ đón ít nhất 100 triệu lượt khách và 4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành sân bay quốc tế lớn nhất thế giới.

Thử nghiệm hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh Daxing (Trung Quốc) Thử nghiệm hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh Daxing (Trung Quốc)

VTV.vn - Mục đích của thử nghiệm này là nâng cao khả năng xử lý của sân bay trong điều kiện tầm nhìn thấp, từ đó giúp các chuyến bay tránh bị trì hoãn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước