Chính thức triển khai vùng cấm bay gần biên giới liên Triều

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 01/11/2018 12:06 GMT+7

Toàn cảnh khu phi quân sự DMZ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, ngày 1/11, vùng cấm bay và lệnh cấm tập trận gần biên giới giữa Hàn Quốc - Triều Tiên đã chính thức có hiệu lực.

Vùng cấm bay trải dài 40km từ Bắc xuống Nam - tính từ ranh giới quân sự (MDL) ở phía Đông - và 20km về phía Tây.

Các biện pháp trên là một phần của "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom ở lĩnh vực quân sự" được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unthông qua ngày 19/9 vừa qua.

Hai bên đã nhất trí ngừng "mọi hành động thù địch", từng bước tháo dỡ mìn cũng như bỏ các trạm kiểm soát trong khu Phi quân sự (DMZ), cấm các cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của các máy bay cánh cố định và các loại vũ khí hành trình không đối đất trong khu vực cấm bay. Hàn Quốc và Mỹ từng tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ như vậy trước khi quyết định ngừng từ tháng 6 vừa qua sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên.

Có nhiều hạn chế khác nhau đối với trực thăng, máy bay do thám và khinh khí cầu, tuy nhiên các chiến dịch phi quân sự, thương mại, như phục vụ các mục đích hỗ trợ y tế, phòng chống thiên tai và nông nghiệp, được tính là trường hợp ngoại lệ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ phụ trách kiểm tra việc thực thi thỏa thuận của phía Triều Tiên, bao gồm các động thái liên quan đến các cuộc tập trận quanh MDL và vùng cấm bay.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 1/11, Tổng thống Moon Jae-in cho biết: "Thông qua thỏa thuận quân sự, hai miền đã hoàn tất việc xóa bỏ mọi nguy cơ xảy ra va chạm quân sự. Hai bên cùng với Mỹ sẽ đạt phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và hòa bình lâu dài dựa trên lòng tin vững chắc".

Vùng cấm bay liên Triều là một yếu tố chính khiến Washington lo ngại, bởi lệnh cấm này đồng nghĩa với việc cấm tập trận hỗ trợ trên không, mà Mỹ cho là có thể làm giảm khả năng sẵn sàng phòng thủ trong khi tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên đang diễn ra chậm chạp.

Trước đó, Mỹ tuyên bố tạm dừng một số cuộc tập trận với Hàn Quốc, trong đó có cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" vào mùa Hè vừa qua. Tiếp đó, vào tháng 10, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã nhất trí trì hoãn một cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới nhằm tạo điều kiện cho cuộc đàm phán ngoại giao với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng thông báo ngừng hai cuộc tập trận của mình ở bên ngoài khu vực cấm.

Từ 25/10, Khu vực an ninh chung liên Triều hoàn toàn phi vũ trang Từ 25/10, Khu vực an ninh chung liên Triều hoàn toàn phi vũ trang

VTV.vn - Ngày 25/10, việc rút trạm gác, binh lính và vũ khí ra khỏi Khu vực an ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều sẽ được hoàn tất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước