Chủ quan với COVID-19 và lời cảnh báo từ Ấn Độ

Anh Phương - Nguyễn Tuấn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 12:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ấn Độ, đất nước của những lễ hội, đã trở lại với đầy đủ sự sôi động vốn có, nhưng cùng với đó, không ít người đã vội vàng buông bỏ những tấm lá chắn phòng dịch.

Ấn Độ là quốc gia đạt độ phủ vaccine phòng COVID-19 cao, giúp mang lại cuộc sống bình thường cho người dân. Cũng vì vậy mà nhiều người dân Ấn Độ đã không còn để ý đến những quy định phòng chống dịch. Và điều này đang khiến giới y tế đặc biệt quan ngại, nhất là khi những bài học của "cơn sóng thần" đại dịch hồi năm 2021 vẫn còn đó.

Hiện đợt bùng phát dịch nghiêm trọng do biến thể Delta ở Ấn Độ đối với nhiều người ở nước này dường như đã là ký ức sớm phai mờ.

Bà Joyeeta Basu, bác sĩ tại New Delhi, Ấn Độ, nói: "Hãy nhớ lại khoảng thời gian tháng 12/2020, số ca nhiễm tại Ấn Độ lúc ấy cũng giảm mạnh. Nhiều người đã nghĩ Ấn Độ đạt được miễn dịch cộng đồng rồi. Họ hân hoan bỏ khẩu trang, bỏ giãn cách, những điều mà giờ ai cũng thấy là sai lầm đầy nguy hiểm. Nhưng giờ đây những sai lầm ấy lại một lần nữa tái diễn".

Hầu hết các bang tại Ấn Độ đã hạ thấp biện pháp phòng dịch với các cấp độ khác nhau, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế.

Chủ quan với COVID-19 và lời cảnh báo từ Ấn Độ - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ tập trung rất đông trong một lễ hội, nhiều người không đeo khẩu trang. (Ảnh: AP)

Tình thế hiện nay được cho đã tốt hơn nhiều so với thời điểm "cơn sóng thần" Delta ập tới, với hơn 1,8 tỷ liều vaccine đã được tiêm cho trên 1,3 tỷ dân.

Tuy nhiên, tâm lý rằng khi đã phủ tiêm chủng vaccine, những làn sóng dịch mới nếu có cũng không đáng kể đang khiến những bác sĩ như giáo sư Mayank Vats cảm thấy lo lắng.

Giáo sư Mayank Vats cho biết: "Đang tồn tại một lầm tưởng phổ biến rằng biến thể Omicron đã suy giảm mức độ nguy hiểm, và biến thể sau Omicron sẽ còn suy yếu hơn nữa. Thực tế đã cho thấy, đây là một loại virus rất khó đoán định. Nó có thể biến đổi theo bất cứ chiều hướng nào".

Nhìn lại lịch sử, thế giới đã mất 4 năm để vượt qua đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918. Một mặt nó cho thấy, đại dịch sớm muộn cũng sẽ phải kết thúc. Tuy nhiên, mặt khác là không có gì đảm bảo thế giới lần này sẽ có thể vượt qua đại dịch trong hơn 2 năm.

Bác sĩ Joyeeta Basu chia sẻ: "Hai năm qua đã đầy trắc trở. Vì sinh kế chúng ta phải mở cửa, chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng hãy mở cửa một cách có trách nhiệm như đảm bảo khẩu trang, nhà hàng, quán bar hay rạp hát. Hãy biết hạn chế số người không quá đông, hay kiểm tra chặt chẽ chứng nhận vaccine người tham dự".

Hơn 2 năm qua, đại dịch đã khiến cho nhiều xã hội hiểu hơn về những đặc tính của COVID-19. Nếu có điều gì đó mà chúng ta có thể chắc chắn về đại dịch này thì đó chính là khả năng biến đổi không ngừng và nhanh chóng của virus. Con người vẫn phải thích nghi để tồn tại, nhưng thích nghi không có nghĩa là "nhắm mắt, quay lưng" với những rủi ro mà ta có thể phải đối mặt.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại, Ấn Độ khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang Số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại, Ấn Độ khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang

VTV.vn - Tính đến sáng 21/4, thế giới ghi nhận 506,29 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,22 triệu trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước