Số người tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ vượt ngưỡng 500.000 ca

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 16:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Số người tử vong do COVID-19 được xác nhận ở Ấn Độ đã vượt mốc 500.000 vào ngày 4/2.

Con số 500.000 người tử vong do COVID-19Ấn Độ là mức mà nhiều chuyên gia y tế cho rằng nước này đã đạt vào năm 2021 nhưng bị "ẩn giấu" bởi các cuộc điều tra không chính xác và nhiều người thiệt mạng nhưng không được thống kê ở một số vùng, nơi hàng triệu người vẫn dễ bị mắc bệnh.

Theo số liệu chính thức, quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ tư trên toàn cầu này đã ghi nhận 400.000 người thiệt mạng vào tháng 7/2021 sau đợt bùng phát nghiêm trọng do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Một số chuyên gia tin rằng, con số này thực tế còn cao hơn nhiều.

"Nghiên cứu của chúng tôi được công bố trên tạp chí Science ước tính, có tới 3 triệu ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ cho đến giữa năm 2021 bằng cách sử dụng ba cơ sở dữ liệu khác nhau", Chinmay Tumbe, trợ lý giáo sư tại Viện Quản lý Ấn Độ Ahmedabad, đồng tác giả của nghiên cứu, nói với hãng tin Reuters.

Tháng 1/2022, Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ nghiên cứu này, cho rằng là vô căn cứ trong khi Ấn Độ có một hệ thống báo cáo số ca sinh và tử vong chính xác.

Các bang của Ấn Độ ghi nhận số trường hợp tử vong do COVID-19 sau khi đối chiếu dữ liệu từ các quận của họ. Trong hầu hết các trường hợp, nhà chức trách cho biết, việc xác nhận số người thiệt mạng đã mất hiệu lực do báo cáo chậm và các lỗi quản trị khác.

Số người tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ vượt ngưỡng 500.000 ca - Ảnh 1.

Tổng số ca nhiễm COVID của Ấn Độ đã lên tới 41,95 triệu người, cao thứ hai trên toàn cầu sau Mỹ. (Ảnh: AP)

Ấn Độ hiện đang ở giữa làn sóng bùng phát COVID-19 thứ ba do biến thể Omicron dẫn đầu, mà một số chuyên gia hàng đầu khẳng định đã lây lan trong cộng đồng mặc dù các quan chức liên bang cho biết, hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều ở thể nhẹ.

Tháng 1/2022, Chính phủ Ấn Độ đã nới lỏng những chỉ tiêu xét nghiệm và yêu cầu các bang dỡ bỏ xét nghiệm bắt buộc đối với người có liên hệ với những trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận. Tuy nhiên, khi số cuộc xét nghiệm giảm đi, Chính phủ nước này đã ban hành một thông tư sửa đổi, trong đó cảnh báo rằng họ có thể sẽ bỏ lỡ sự lây lan của virus.

Gautam Menon, giáo sư vật lý và sinh học tại Đại học Ashoka, người đang theo dõi sự lây lan của COVID-19, cho biết, vì nhiều người nhiễm bệnh đã chọn không xét nghiệm nên tổng số ca mắc có thể không phản ánh chân thực mức độ nghiêm trọng liên quan đến số người mắc do chủng virus này.

Theo số liệu chính thức, tổng số ca nhiễm COVID của Ấn Độ đã lên tới 41,95 triệu người, cao thứ hai trên toàn cầu sau Mỹ.

Để ngăn chặn những đợt gia tăng mới, Ấn Độ đã triển khai tiêm chủng cho 3/4 trong số 939 triệu dân số trưởng thành đủ điều kiện với chế độ tiêm hai liều bắt buộc.

Các quan chức Ấn Độ đang thực hiện một chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ở các vùng xa xôi của nước này để tăng tỷ lệ tiêm chủng, trong đó các nhân viên y tế sẽ đến từng nhà để thực hiện việc tiêm chủng cho người dân.

Ấn Độ đến giai đoạn lây nhiễm cộng đồng biến thể Omicron Ấn Độ đến giai đoạn lây nhiễm cộng đồng biến thể Omicron

VTV.vn - Trên thế giới, biến thể Omicron vẫn đang lan nhanh ở một số quốc gia. Ấn Độ hiện đã đến giai đoạn lây nhiễm Omicron trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước