Chủ tịch Cuba khẳng định tiếp tục sự nghiệp cách mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 21:04 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel phát biểu tại phiên họp.

VTV.vn - Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định sẽ tiếp tục sự nghiệp cách mạng.

Chủ nghĩa tư bản, không phải chủ nghĩa xã hội là nguồn gốc mọi vấn đề của thế giới. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel nhằm đáp lại những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Trong bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Cuba khẳng định nghèo đói và sự bất bình đẳng trên thế giới không phải là kết quả của chủ nghĩa xã hội như Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc trước đó. Theo ông Miguel Diaz-Canel, đó chính là hậu quả của chủ nghĩa tư bản, mà đặc biệt là chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tự do mới.

Cũng trong bài phát biểu tại Đại hội đồng, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định sẽ tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã bắt đầu.

Ông Diaz-Canel nhấn mạnh "bất chấp sự bao vây phong tỏa của Mỹ, cách mạng Cuba vẫn sống động và mạnh mẽ, trung thành với đường lối cách mạng". Tuy nhiên, ông Diaz-Canel khẳng định Cuba vẫn mở cửa đối thoại với Mỹ với điều kiện ở vị trí ngang bằng.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba nối lại các dịch vụ lãnh sự Đại sứ quán Mỹ tại Cuba nối lại các dịch vụ lãnh sự

VTV.vn -Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana (Cuba) sẽ nối lại một số dịch vụ lãnh sự cho công dân Mỹ tại Cuba như gia hạn hộ chiếu, cấp hộ chiếu lần đầu, dịch vụ công chứng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước