Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Saudi Arabia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/12/2022 12:44 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Saudi Arabia hôm qua trong chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2016.

Chuyến thăm được cho là nhằm củng cố mối quan hệ lịch sử và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngoài thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc và Các quốc gia Arab lần thứ nhất và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tại Ri-yadh.

Một thỏa thuận trị giá hơn 29 tỷ USD dự kiến sẽ được ký kết.

Sự kiện này được nhận định sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Trung Quốc - Arab, vào thời điểm Trung Quốc đang muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với các quốc gia Trung Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Trung Á Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Trung Á

VTV.vn - Ngày 14/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Kazakhstan, bắt đầu chuyến công du Trung Á kéo dài ba ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước