Chưa xác định được vật thể phóng của Triều Tiên ra biển Nhật Bản

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 10:52 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, lực lượng này chưa biết rõ vật thể phóng của Triều Tiên ra biển Nhật Bản vào chiều 31/10 thuộc loại vũ khí gì.

Tuyên bố của JSC cho biết, Bình Nhưỡng đã bắn 2 vật thể không xác định hướng ra biển Nhật Bản từ tỉnh Pyongan Nam của Triều Tiên. Hiện JSC đang theo dõi sát tình hình phòng trường hợp có thêm các vụ phóng mới và đặt lực lượng trong tư thế sẵn sàng. Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn nhận định của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, đây dường như là một tên lửa đạn đạo, nhưng tên lửa này không vươn tới lãnh thổ hay lãnh hải của Nhật Bản. Và đây có thể lại là một vụ thử tên lửa đạn đạo khác của Triều Tiên, vụ thử vũ khí thứ 12 của Bình Nhưỡng kể từ tháng 5 vừa qua.

Sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể bay không xác định, ngày 31/10, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trên, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức chỉ trích việc Triều Tiên thử tên lửa đe dọa nghiêm trọng tới an ninh, hòa bình của Nhật Bản và khu vực. Thủ tướng Abe cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng nước này chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các tình huống phát sinh. 

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại về vụ phóng hai vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Theo hội đồng này, các vật thể mà Triều Tiên phóng vào chiều 31/10 đã bay tối đa 370km và ở độ cao 90km so với mặt nước biển.


Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

VTV.vn - Sáng 2/10, hai vật thể bay không xác định do Triều Tiên phóng trước đó đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi tỉnh Shimane của Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước