Dự kiến, chuyến tàu chở hàng đầu tiên kết nối Đông Nam Á với châu Âu sẽ đến thủ đô Bucharest của Romania vào khoảng cuối tuần tới. Trước đó, đoàn tàu đã khởi hành từ cuối tuần trước từ Thái Lan qua Trung Quốc và có điểm đến cuối là Hungary.
Chuyến tàu chở phụ tùng sản xuất ô tô, xuất phát từ Thái Lan đã đến Trung Quốc vào hôm thứ Sáu, đánh dấu sự kết nối giữa tuyến đường sắt tốc hành Lan Thương, Mekong, đoạn tuyến Trung Quốc - Lào và Thành Đô - châu Âu.
Ông Liao Zhiwen - Chủ tịch công ty TNHH Hậu cần Đầu tư Năng lượng Vân Nam cho biết: "Trước đây chúng tôi sử dụng vận tải kết hợp đường bộ - đường sắt hoặc đường bộ - đường biển tốn nhiều thời gian và chi phí đắt đỏ. Với chuyến tàu tốc hành "Lan Thương – Mekong - Thành Đô - châu Âu, chúng tôi có thể tiết kiệm khoảng 20 ngày và giảm hơn 20% chi phí".
Với việc vận hành tuyến đường sắt mới, hàng hóa từ các nước Đông Nam Á vào Trung Quốc qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào sẽ chỉ phải trải qua quá trình kiểm tra hải quan một lần. Điều này sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của các dịch vụ hậu cần đa phương thức.
Theo ông Wang Weikun - Phó Chủ tịch Công ty TNHH Đường sắt Quốc tế Thành Đô: "Trong khi tiết kiệm thời gian thông quan biên giới, tuyến đường sắt tốc này cũng kết nối hiệu quả đường sắt Trung Quốc - Lào với các chuyến tàu chở hàng Trung Quốc - châu Âu và xây dựng một tuyến đường kinh tế, hiệu quả và ổn định".
Tuyến đường sắt mới xuất phát từ Đông Nam Á ở Ga Nam Vientiane (Lào) vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần đến các điểm đến châu Âu thông qua tuyến đường sắt Thành Đô - Côn Minh và các tuyến đường Trung Quốc - châu Âu.
Bình luận (0)