Chuyến tàu hàng nối Trung Quốc và Anh hoàn tất lộ trình

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 18:09 GMT+7

Chuyến tàu hàng đầu tiên nối Anh và Trung Quốc về đến ga Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Hôm nay (29/4), chuyến tàu hàng đầu tiên nối Anh và Trung Quốc đã về đến ga Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, kết thúc chuyến hành trình hơn 12.000km.

Đây là chuyến hành trình dài thứ 2 thế giới. Sự kiện này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Trung Quốc trong việc tăng cường thúc đẩy giao thương với các nước Đông Âu.

Với lộ trình hơn 12.000km qua Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga và Kazakhstan, chuyến tàu hàng đã cập ga Nghĩa Ô (Trung Quốc) sau khoảng 3 tuần, nhanh hơn 30 ngày so với vận chuyển bằng đường biển.

Trước đó, con tàu vận tải này đã xuất phát từ tỉnh Chiết Giang đến London (Anh) hôm 19/1, sau hành trình dài 18 ngày, chỉ bằng một nửa thời gian so với vận tải thông thương bằng đường biển.

Việc gia tăng các tuyến đường sắt nối Trung Quốc và châu Âu là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm mở rộng hợp tác thương mại với các quốc gia ở châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước