CITES bảo vệ quyền của loài voi hoang dã châu Phi

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 11:26 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Đại diện các nước đã nhất trí với lệnh cấm gần như hoàn toàn việc đưa loài voi châu Phi sống hoang dã tới các cơ sở nuôi nhốt như vườn bách thú.

Lệnh cấm được đưa ra tại Hội nghị Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Các nhà bảo vệ các loài động vật hoang dã đã hoan nghênh bước đi quan trọng trong việc bảo tồn loài voi này.


CITES bảo vệ quyền của loài voi hoang dã châu Phi - Ảnh 1.

Trong cuộc họp tại Geneve, Thụy Sĩ, các bên tham gia CITES đã quyết định sửa đổi lệnh cấm vốn được đưa ra tranh luận từ ngày đầu tiên bắt đầu hội nghị ở Geneve. Lệnh cấm ban đầu cấm chuyển tất cả voi châu Phi bị bắt trong tự nhiên sang các cơ sở nuôi nhốt. Cụ thể, các nước đã bỏ phiếu để hạn chế nạn buôn bán voi hoang dã sống ở châu Phi để bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng, cơ bản chấm dứt việc bắt voi và gửi chúng đến các vườn thú trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sau đó Liên minh châu Âu đã đề xuất một văn bản sửa đổi lệnh cấm và được các nước tham dự hội nghị thông qua với 87 phiếu thuận, 29 phiếu chống và 25 phiếu trắng.


Voi châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao Voi châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao

VTV.vn - Loài voi đang có nguy cơ tuyệt chủng ở mức cực cao tại châu Phi do hành vi săn bắn và buôn lậu ngà voi trái phép của các băng nhóm tội phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước