Có quá sớm để xe tự lái được chạy trên đường?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/03/2018 20:56 GMT+7

VTV.vn - Vụ xe tự lái của Uber gây tai nạn chết người đã đặt ra dấu hỏi lớn: Liệu có quá sớm để xe tự lái chạy trên đường?.

Tất cả xe tự lái của Uber sẽ bị rút khỏi các đường phố ở toàn nước Mỹ và Canada, sau vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến xe tự lái. 

Vụ việc xảy ra vào đêm 18/3 (theo giờ địa phương), khi một chiếc xe ô tô tự lái hiệu Volvo của hãng Uber đâm vào một người phụ nữ đang dắt xe đạp sang đường ở thành phố Temple, bang Arizona, Mỹ. Người phụ nữ này sau đó đã tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe của hãng Uber này đang chạy ở chế độ tự lái với người điều khiển ngồi sau tay lái.

Uber cho biết đang hợp tác toàn diện với nhà chức trách trong công tác điều tra. Tuy nhiên, vụ việc này vẫn được cho là đe dọa ảnh hưởng tới tương lai của ngành sản xuất ô tô tự lái đầy tiềm năng.

Trong 2 năm qua, ở Mỹ đã có không ít vụ việc xảy ra liên quan đến xe tự lái. Năm 2016, một chiếc xe tự lái của Tesla đã đâm vào một chiếc xe tải khiến tài xế xe Tesla tử vong. Năm 2017, một chiếc xe tự lái của hãng Uber đã bị một chiếc xe khác đâm, còn một chiếc khác thì lại không dừng trước đèn đỏ. 

Những vụ việc trên  đã khiến người ta đặt câu hỏi về mức độ an toàn của công nghệ ô tô mới này. Kết quả các cuộc thăm dò trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn đều cho thấy, hơn 2/3 người dân Mỹ không thoải mái với ý tưởng đi một chiếc ô tô tự lái và phần lớn người dân Mỹ không yên tâm khi cùng tham gia giao thông với xe ô tô tự lái. Vì thế, chắc chắn sau vụ tai nạn lần này, mối quan ngại đối với xe ô tô tự lái sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước