Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO tạm ngừng hoạt động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 10:23 GMT+7

Trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ ngừng hoạt động trong ngày hôm nay (10/12).

Cơ quan này của WTO theo quy định có 7 thành viên, song để hoạt động tối thiểu cần có 3 thành viên. Hiện cơ quan này có đúng 3 thẩm phán. Tuy nhiên từ hôm nay, có 2 người trong số đó hết nhiệm kỳ.

Trong khi đó Mỹ từ chối phê chuẩn các thẩm phán mới. Phía Mỹ cho rằng: WTO đã giải quyết không thỏa đáng tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, 11 kháng cáo đang chờ được cơ quan này xử lý.

G20 nhất trí thúc đẩy cải tổ WTO G20 nhất trí thúc đẩy cải tổ WTO

VTV.vn - Các Bộ trưởng Ngoại giao của G20 và 9 nền kinh tế khách mời, trong đó có Việt Nam, đã nhất trí thúc đẩy cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước