Colombia: Trục vớt tàu chở kho báu chìm cách đây 300 năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/07/2017 22:06 GMT+7

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu tại Cartagena, Colombia, ngày 5/7. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một con tàu chở kho báu của Tây Ban Nha đã bị chìm cách đây 300 năm tại Colombia.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 5/7 thông báo quá trình trục vớt con tàu chở kho báu của Tây Ban Nha, bị chìm cách đây 300 năm tại Colombia đã có những tiến bộ nhất định.

Theo các nhà sử học, con tàu tên San Jose này được cho là chở một trong những khó báu nằm dưới đáy biển lớn nhất thế giới, trong đó có cả vũ khí, đồ gốm và các cổ vật khác. Con tàu này bị chìm vào năm 1708 gần bến cảng lịch sử Cartagena ngoài khơi biển Caribe. Vị trí xác của con tàu đã được xác định vào năm 2015.

Colombia: Trục vớt tàu chở kho báu chìm cách đây 300 năm - Ảnh 1.

Bức tranh mô tả lại con tàu bị chìm, được vẽ bởi họa sĩ người Anh Samuel Scott vào khoảng năm 1772. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Dự kiến, một viện bảo tàng sẽ được xây dựng tại Colombia để trưng bày các cổ vật được tìm thấy bên trong xác của con tàu, phục vụ các mục đích khoa học.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước