Cơn sốt trồng sầu riêng tại Malaysia

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 17:51 GMT+7

VTV.vn - Diện tích canh tác sầu riêng mở rộng nhanh chóng trong vòng 1 năm qua tại Malaysia.

Các chuyên gia dự đoán, sầu riêng có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất Malaysia, thay thế cho dầu cọ. Hiện có khoảng 1.213 ha rừng ở Hulu Sempan sẽ bị chặt bỏ để trồng sầu riêng. Việc chặt rừng để trồng sầu riêng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của loài hổ Malayan tại Malaysia.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất loại quả này của Malaysia, với giá trị nhập khẩu tăng trung bình 26%/năm. Tuy nhiên, Trung Quốc cấm nhập khẩu sầu riêng nguyên quả qua đường sân bay khiến người dân nước này săn lùng loại trái cây này ngay tại vườn. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước