Công bố danh sách các nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 08/12/2019 17:32 GMT+7

Tình trạng ngập lụt tại Venice, Italy. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trong khuôn khổ Hội nghị COP25, Tổ chức Nghiên cứu khí hậu Germanwatch (Đức) đã công bố Bảng xếp hạng mức độ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu của các nước năm 2018.

Dựa trên dữ liệu số thương vong về người cũng như tổn thất tài chính liên quan tới các thảm họa thiên tai trong năm 2018 của 181 quốc gia trên thế giới, Nhật Bản là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu với rất nhiều cơn bão lớn, đợt mưa như trút kéo dài và những đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp hoành hành vào năm 2018. 

Cũng theo báo cáo của Germanwatch, tình trạng nóng lên toàn cầu gia tăng trong thời gian qua đã dẫn tới những tổn thất nghiêm trọng hơn không chỉ với các nước đang phát triển mà cả với nhiều nước phát triển như: Nhật Bản, Canada và Đức. 

Trong nhóm 10 nước bị ảnh hưởng nặng nhất vì biến đổi khí hậu trong năm 2018, sau Nhật Bản lần lượt là Philippines, Đức, Madagascar, Ấn Độ, Sri Lanka, Kenya, Rwanda, Canada và Fiji. Trong bảng xếp hạng về mức độ ảnh hưởng lâu dài từ năm 1999 - 2018, Việt Nam  xếp thứ 6 trong 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất.


Năm 2018, thế giới thiệt hại 100 tỷ USD do thiên tai Năm 2018, thế giới thiệt hại 100 tỷ USD do thiên tai

VTV.vn - Những thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu gây ra đã khiến các quốc gia trên thế giới tổn thất ít nhất 100 tỷ USD trong năm 2018.


 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước