Cộng đồng quốc tế kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/05/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine đang ở mức căng thẳng nhất, nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ lo lắng. Đụng độ đã khiến 35 người thiệt mạng.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ lo lắng trước tình hình thương vong gia tăng trong xung đột giữa Israel và Palestine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi giảm căng thẳng hiện nay giữa hai bên.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi Israel và Palestine dừng giao tranh và tránh gây thương vong cho dân thường.

Ngày 12/5, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Dải Gaza, trong khi phong trào Hồi giáo Hamas và các tay súng Palestine bắn trả đũa các loạt rocket qua biên giới.

Nhiều nước lo ngại tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, thậm chí rơi vào chiến tranh toàn diện. 

Người dân tại dải Gaza ngần ngại tiêm vaccine COVID-19 Người dân tại dải Gaza ngần ngại tiêm vaccine COVID-19

VTV.vn - Gaza đang tụt hậu so với thế giới trong việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Tuy nhiên, tâm lý “né” vaccine lại xuất hiện trong một bộ phận dân chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước