Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo căng thẳng gia tăng tại Trung Đông

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/12/2017 14:48 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng việc Mỹ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như chuyển Đại sứ quán Mỹ sẽ chỉ khiến khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng bất ổn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/12 đã tới Ankara, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Syria, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương và tình hình khu vực với người đồng cấp nước chủ nhà Tayyip Erdogan.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin khẳng định: Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng việc Mỹ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như chuyển Đại sứ quán Mỹ sẽ chỉ khiến khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng bất ổn.

Trong khi đó, Tổng thống Erdogan thông báo: Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ khai mạc vào ngày mai (13/12) tại Istanbul nhằm đưa ra những hành động chung chống lại quyết định đơn phương của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Jerusalem.

Tổng thống Erdogan cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ nhóm họp để hoàn tất thỏa thuận mua bán liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga vào tuần tới.

Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho tình hình Syria Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho tình hình Syria

VTV.vn - Ngày 19/11, Ngoại trưởng các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã có cuộc gặp 3 bên tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tình hình Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước