Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ - Iran kiềm chế

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 17:48 GMT+7

Một bé trai mang ảnh Tướng Iran Soleimani. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau chiến dịch không kích của Mỹ tại Iraq, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo leo thang căng thẳng và kêu gọi các bên kiềm chế.

Vụ không kích đã khiến Tướng Iran Qassem Soleimani bị thiệt mạng. Các nước trên thế giới đang theo dõi sát những diễn biến mới nhất của vụ việc này bởi quan hệ Mỹ - Iran từng nhiều lần ở bên bờ vực chiến tranh.

Giáo sĩ dòng Shiite hàng đầu của Iraq, ông Abdul-Mahdi Al-Karbalai, vào ngày 3/1 đã lên án cuộc không kích của Mỹ, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

Ông Abdul-Mahdi Al-Karbalai nói: “Cuộc tấn công gần sân bay quốc tế Baghdad vừa qua là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq cũng như các quy tắc quốc tế. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế và cư xử khôn ngoan”.

Nhiều nước đã bày tỏ lo ngại, vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Soleimani thiệt mạng có nguy cơ đổ thêm dầu vào chảo lửa Trung Đông.

Ông Farhan Haq, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, nói: "Tổng Thư ký LHQ rất quan tâm tới tình hình căng thẳng gần đây tại vùng Vịnh. Ông cho rằng, đây là thời điểm mà lãnh đạo các nước cần kiềm chế ở mức tối đa. Thế giới không thể chứng kiến thêm một cuộc chiến nào nữa ở vùng Vịnh".

Hiện một số hãng hàng không trong khu vực như Gulf Air, hãng Hàng không Hoàng gia Jordan đã hoãn các chuyến bay tới sân bay quốc tế Baghdad của Iraq cho đến khi có thông báo tiếp theo do lo ngại tình hình an ninh bất ổn sau vụ không kích của Mỹ.


Mỹ đối mặt nguy cơ bị trả đũa từ Iran Mỹ đối mặt nguy cơ bị trả đũa từ Iran

VTV.vn - Rõ ràng Mỹ đang đứng trước nỗi lo bị tấn công trả đũa sau vụ không kích tại Iraq tiêu diệt hai nhân vật quan trọng bậc nhất trong lực vệ binh và dân quân của Iran.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước