Cộng đồng quốc tế kêu gọi Nga - Mỹ tiếp tục Hiệp ước New START

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/02/2023 13:18 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, nước này tạm dừng tham gia Hiệp ước New START. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Liên hợp quốc và các nước phương Tây bày tỏ lấy làm tiếc về động thái tạm dừng tham gia Hiệp ước New START của Nga.

Theo kế hoạch, trong ngày 22/2, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) sẽ xem xét dự thảo luật liên bang về đình chỉ Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (gọi tắt là New START) do Tổng thống Vladimir Putin đệ trình một ngày trước đó. L

Trả lời báo chí về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này tạm dừng tham gia Hiệp ước New START, đại diện của Liên hợp quốc đã kêu gọi Nga và Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ hiệp ước này.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, tuyên bố: "Tôi nhắc lại lập trường của Tổng Thư ký Liên hợp quốc luôn rõ ràng, đó là Mỹ và Nga nên nối lại không chậm trễ việc thực hiện đầy đủ Hiệp ước New START. Hiệp ước này và các hiệp ước song phương kế tiếp về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa hai nước đã mang lại an ninh không chỉ cho Nga và Mỹ mà còn cho toàn thể cộng đồng quốc tế".

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Nga - Mỹ tiếp tục Hiệp ước New START - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký hiệp ước New START tại Lâu đài Praha ở Praha vào ngày 8/4/2010. (Ảnh: AP)

Trước đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Athens khi đang thăm Hy Lạp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nêu rõ, thông báo của Nga về đình chỉ tham gia New START là vô cùng đáng tiếc. Ông cho biết, Mỹ sẽ theo dõi mọi hành động của Nga nhằm đảm bảo rằng trong bất kỳ tình huống nào, Mỹ và các đồng minh của mình đều ở thế an toàn.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg bày tỏ lấy làm tiếc và kêu gọi Nga xem xét lại quyết định của mình.

New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hiệp ước được ký kết năm 2010 nhằm hạn chế kho vũ khí của hai nước ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002.

Tổng thống Nga trình Hạ viện dự luật tạm ngừng tham gia New START Tổng thống Nga trình Hạ viện dự luật tạm ngừng tham gia New START

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin chiều 21/2 đã đưa lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước