Cộng hòa Czech cân nhắc tái áp đặt cách ly toàn quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/10/2020 06:30 GMT+7

Ảnh: Euronews

VTV.vn - Giới chức Cộng hòa Czech tuyên bố không loại trừ khả năng tái áp đặt lệnh cách ly toàn quốc để khống chế làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nước này đã ghi nhận hơn 8 nghìn 600 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong một ngày. Đây là mức tăng hơn 150% so với kỷ lục được lập một ngày trước đó.

Hiện Cộng hòa Czech là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao đứng đầu châu Âu. Một số bệnh viện đã ở trong tình trạng quá tải, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở đội ngũ các nhân viên y tế đang gia tăng nhanh chóng.

Trước tình hình đang rất nghiêm trọng, giới chức nước này đã kêu gọi người dân không nên xem nhẹ mối đe dọa dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó khuyến nghị nên đeo khẩu trang khi đi ra đường.

Theo Bộ trưởng Y tế Roman Prymula, người đã có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đợt đầu của dịch COVID-19 tại Czech cho biết, một bản sửa đổi của các biện pháp hiện tại sẽ được công bố vào cuối tuần tới. Nếu số ca lây nhiễm tăng cao, các biện pháp hạn chế cứng rắn sẽ tiếp tục được bổ sung thực hiện. Ông khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài và làm việc trực tuyến để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Đức kêu gọi Ba Lan và Cộng hòa Czech sớm mở lại cửa biên giới Đức kêu gọi Ba Lan và Cộng hòa Czech sớm mở lại cửa biên giới

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Heilko Maas kêu gọi Chính phủ Ba Lan và Cộng hòa Czech mở lại cửa biên giới để cho phép hàng hóa lưu thông và người dân các nước được tự do qua lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước