Vì sao làn sóng dịch COVID-19 lần hai "tấn công" Cộng hòa Czech?

Nguyễn Hà-Thứ năm, ngày 17/09/2020 15:53 GMT+7

VTV.vn - Khi những quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt được dỡ bỏ, người dân Czech dường như quên mất sự nghiêm trọng của dịch bệnh.

Cộng hòa Czech đã từng là điểm sáng chống dịch COVID-19 tại châu Âu trong làn sóng dịch lần thứ nhất. Thế nhưng đến thứ Ba tuần trước, số ca mắc mới trong ngày tại quốc gia này đã tăng nhanh với hơn 1.000 ca mỗi ngày và tình hình lây lan này đang có dấu hiệu khó kiểm soát. Thậm chí, đã có tới 14 quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế và cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Czech do lo ngại nguy cơ lây nhiễm.

Một bữa tiệc đặc biệt với bàn ăn dài hơn 480 m tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech vào hồi đầu tháng 7, khi mà người dân ở thủ đô tổ chức tiệc ăn mừng việc chính thức dỡ bỏ lệnh đóng cửa do dịch COVID-19. Thế nhưng, đến giờ, bàn tiệc này lại được trang tin Bloomberg nhắc lại trong ví dụ về một sự chủ quan. Tít bài của Bloomberg có đại ý rằng: Ngôi sao chiến đấu với COVID-19 của châu Âu trượt dốc vì đã tuyên bố mình giành chiến thắng quá sớm.

Vì sao làn sóng dịch COVID-19 lần hai tấn công Cộng hòa Czech? - Ảnh 1.

Phần lớn số ca mắc mới nằm ở đối tượng người trẻ.

Bàn thua này của Czech trong trận chiến với COVID-19 là vì từ đầu tháng 9, khi những quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt được dỡ bỏ, người dân dường như quên mất sự nghiêm trọng của dịch bệnh. Đầu tháng 9, quy định đeo khẩu trang được nới lỏng, các quán bar, câu lạc bộ quay lại hoạt động. Điều này dẫn đến phần lớn số ca mắc mới nằm ở đối tượng người trẻ trong khoảng 20 tuổi, họ bị lây nhiễm tại các sự kiện hoặc trong các câu lạc bộ. Mới đây, trả lời trên truyền thông, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis thừa nhận việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang trước đó là một sai lầm.

Trong vòng 24 giờ qua, Czech ghi nhận hơn 1.600 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên hơn 41 nghìn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này chia sẻ lo ngại trước tình hình dịch hiện nay, rằng số ca nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 9 có thể cao từ 3-4 lần và gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế. Vì thế, Czech đã lại một lần nữa phải quay lại với những biện pháp hạn chế mới.

Kể từ ngày 18/9, quốc gia này sẽ cấm các sự kiện được tổ chức trong nhà cho 10 người trở lên, ngoại trừ triển lãm, hội chợ. Các quầy bar, nhà hàng phải tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng khẩu trang và đảm bảo vệ sinh dịch tễ.

Robot DJ sôi động dịp năm mới tại Cộng hòa Czech Robot DJ sôi động dịp năm mới tại Cộng hòa Czech

VTV.vn - Tết năm nay, những người yêu nhạc điện tử tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech được thưởng thức những bản nhạc được chơi bởi DJ robot.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước