Công nhân xây dựng Ấn Độ kiệt sức vì nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/05/2022 06:39 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt, được cho là hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu.

Nguy cơ gặp rủi ro do nắng nóng là điều được nhiều chuyên gia cảnh báo, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời.

Tắm trước khi đi làm là việc mà anh Yogendra Tundre, công nhân xây dựng thường làm vào mỗi sáng. Công việc tại công trường xây dựng vốn đã vất vả và khó khăn, nhưng anh Tundre còn phải đối mặt với một khó khăn khác, đó là cái nóng gay gắt chưa từng có.

Anh Yogendra Tundre cho biết: "Có rất nhiều vấn đề. Hiệu suất công việc của chúng tôi bị giảm rõ rệt vì nắng nóng. Chúng tôi thường bị nhà thầu la mắng vì điều đó".

Công nhân xây dựng Ấn Độ kiệt sức vì nắng nóng - Ảnh 1.

Nhiệt độ có lúc lên tới 45 độ C đã khiến Tundre và vợ anh cũng làm cùng công trường bị ốm, điều đó có nghĩa là họ bị mất thu nhập.

"Vì nắng nóng, đôi khi tôi không đi làm. Tôi phải xin nghỉ nhiều ngày, nhiều lần tôi đã đổ bệnh vì mất nước và sau đó phải truyền nước", chị Lata Tundre - Vợ anh Yogendra Tunder nói.

Ấn Độ đã trải qua tháng ba nóng nhất trong 100 năm qua và tháng tư ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục bất thường vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi, trong đó có cả thủ đô New Delhi. Hơn hai chục người đã tử vong vì nghi ngờ đột quỵ do nắng nóng kể từ cuối tháng ba cho tới nay.

Nắng nóng nghiêm trọng tại Ấn Độ khiến ít nhất 25 người tử vong Nắng nóng nghiêm trọng tại Ấn Độ khiến ít nhất 25 người tử vong

VTV.vn - Bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong do nắng nóng kể từ cuối tháng 3, con số cao nhất trong vòng 5 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

nắng nóng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước