Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok

Quang Duy-Chủ nhật, ngày 26/06/2022 14:24 GMT+7

Một góc công viên Benjakitti. (Ảnh: Time Out Bangkok)

VTV.vn - Thủ đô Bangkok của Thái Lan mới cho ra mắt một công viên khổng lồ, rộng hàng chục ha, được ví như ốc đảo xanh giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Cũng giống như nhiều thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh trên thế giới, người dân Bangkok, Thái Lan phải đối mặt với tình trạng thành phố có quá nhiều nhà cao tầng mọc lên nhưng lại ít các mảng xanh tự nhiên.

Công viên Benjakitti rộng mênh mông tới 72 ha này là điểm nhấn không gian xanh tại Bangkok. Mặc dù phải đến tháng 8 công viên mới chính thức khánh thành nhưng hiện nay, vào các ngày cuối tuần, công viên đón tới 12.000 người ghé thăm để chạy bộ, đạp xe đạp, tham quan và chụp ảnh.

Ông Somsak Jaitrong, người theo dõi chim, nói: "Công viên được thiết kế với các giống cây khá đặc biệt, một nơi lý tưởng để ngắm các loài chim".

Ông Luckachai Krichnoi, thầy giáo dạy nhạc, cho biết: "Tôi yêu thích không khí trong lành và rất thích đến công viên này. Bangkok không có nhiều công viên rộng như thế này đâu".

Trước đây, công viên Benjakitti vốn là khu vực đặt các nhà máy thuốc lá của Thái Lan. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khu vực này đã được cải tạo và quy hoạch thành trung tâm xanh của thủ đô.

Tiếng ồn ào của nhà máy đã không còn nữa, thay vào đó là tiếng chim hót và tiếng ếch nhái kêu râm ran. Ngay cả tiếng ồn ào của giao thông nội đô cũng khó có thể nhận ra.

Bà Catchanin Sung, kiến trúc sư cảnh quan đô thị, chia sẻ: "Chúng tôi muốn tạo ra một không gian mà người dân Bangkok có thể đến vào cuối tuần và họ cảm thấy tự hào khi đến đây".

Ngoài thảm thực vật phong phú, những lạch nước và mô đất trong công viên cũng đóng vai trò quan trọng khi tạo ra môi trường sinh thái ngập nước, thân thiện với động vật hoang dã và cũng hoạt động như một hệ thống xử lý, lọc nước thải từ các khu vực lân cận.

Theo Cơ quan quản lý đô thị Bangkok, người dân thành phố hiện chỉ được hưởng 7 m² không gian xanh/người. Mục tiêu của Bangkok là tăng diện tích đó lên 10 m²/người vào năm 2030 thông qua chương trình xây dựng các công viên xanh.

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 1.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 2.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 3.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 4.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 5.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 6.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 7.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 8.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên Benjakitti - ốc đảo xanh giữa lòng Bangkok - Ảnh 9.

(Ảnh: Time Out Bangkok)

Công viên xanh giữa lòng thủ đô nước Mỹ Công viên xanh giữa lòng thủ đô nước Mỹ

VTV.vn - Giữa lòng lòng thủ đô nước Mỹ lại có những địa điểm rất thanh bình - một công viên xanh mát khác xa với những ồn ào vốn có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước