Congo: Các tay súng bắn chết hai nhân viên kiểm lâm ở Công viên quốc gia Virunga

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ hai, ngày 29/05/2023 08:20 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 28/5, một số tay súng đã hạ sát hai nhân viên kiểm lâm tại Công viên Quốc gia Virunga của Congo, đây là vụ tấn công thứ hai trong tháng 5 ở miền Đông Congo.

Viện Bảo tồn Thiên nhiên Congo (ICCN) cho biết trong một tuyên bố.

Vụ tấn công diễn ra gần Rwindi ở tỉnh Bắc Kivu, nằm ở phía Bắc địa điểm xảy ra một vụ tấn công khác vào ngày 18/5, trong đó ba kiểm lâm viên và một công nhân thiệt mạng.

ICCN thông tin, dựa trên các nguồn tin của mình, các chiến binh từ lực lượng dân quân Mai Mai có khả năng thực hiện vụ bắn chết kiểm lâm. Reuters đã không thể xác nhận điều này và Mai Mai đã không đưa ra bình luận.

Mai Mai bao gồm một nhóm có vũ trang được thành lập để chống lại hai cuộc xâm lược của lực lượng Rwanda vào cuối những năm 1990. Kể từ đó, họ đã hoạt động với các tay súng dân quân, buôn lậu và bảo kê.

Virunga là một vùng rộng lớn bao gồm rừng sâu, sông băng và núi lửa, với nhiều loài chim, bò sát và động vật có vú hơn bất kỳ khu vực được bảo vệ nào khác trên thế giới. Virunga đã bị mắc kẹt giữa hoạt động dân quân đã gây bất ổn cho những khu vực xung quanh kể từ khi các cuộc nội chiến diễn ra vào đầu thế kỷ này.

ICCN đã cảnh báo về sự trỗi dậy của vấn nạn bạo lực vào tháng 2 sau khi các chiến binh Mai Mai bị tình nghi giết chết một kiểm lâm trong cuộc tấn công thứ ba.

Phiến quân ở Đông Congo giết hại ít nhất 22 người trong loạt vụ tấn công bạo lực Phiến quân ở Đông Congo giết hại ít nhất 22 người trong loạt vụ tấn công bạo lực

VTV.vn - 22 người đã bị hạ sát trong loạt vụ tấn công trên khắp các tỉnh phía Đông Ituri và Bắc Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo vào đêm 18/3 (theo giờ địa phương).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước