COP24: Các nước phát triển tìm cách thoái thác trách nhiệm

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN từ Ba Lan)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Các nước phát triển đang cố tình né tránh hay trì hoãn việc cụ thể hoá cam kết tài chính và chuyển giao công nghệ.

Vòng đàm phán khí hậu COP24 đang diễn ra tại Ba Lan có mục tiêu đưa ra được bộ quy tắc áp dụng Thỏa thuận Khí hậu Paris, thỏa thuận lãnh đạo gần 200 quốc gia đã ký cách đây 3 năm.

Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu Paris đã cho ra một thỏa thuận khung. Các nước công nghiệp phát triển, trong quá khứ đã gây tổn hại cho khí quyển Trái Đất phải có nghĩa vụ giúp các nước khác. Cam kết khung như vậy nhưng khi cần cụ thể hóa thành từng quy tắc cụ thể, các nước phát triển lại tìm cách thoái thác trách nhiệm.

Ông Wells Griffth, Đại diện Chính phủ Mỹ tại Hội nghị Khí hậu Katowice Ba Lan nói: "Chúng tôi tin rằng không nước nào chấp nhận đánh đổi phát triển kinh tế hay an ninh năng lượng chỉ vì môi trường bền vững. Nước Mỹ sẽ không buộc công dân của mình phải tuân theo các thỏa thuận cản trở tăng trưởng kinh tế hay ảnh hưởng đến an ninh quốc gia".

Các nước đang phát triển muốn quy tắc tài chính phải rõ ràng, sẽ được hỗ trợ bao nhiêu, chuyển giao công nghệ trong những lĩnh vực nào. Các nước công nghiệp phát triển liên tục đưa ra những thuật ngữ mới lạ, có lúc khó hiểu, nhằm pha loãng cam kết hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ.

Một số khái niệm bị cố tình làm mờ đi. Ví dụ, như trước đây nói là "sẽ cung cấp tài chính" thì nay đổi lại là "sẽ huy động tài chính". "Cung cấp tài chính" là hỗ trợ bằng tiền trong khi "huy động tài chính" có thể hiểu là giúp vay tiền, ý nghĩa đã khác hẳn.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Lần này, Việt Nam tham gia cùng với các nước đang phát triển, cùng với cộng đồng các nước đang phát triển có những tiếng nói đồng thuận, yêu cầu các nước phát triển sẽ phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình đã nêu trong Công ước khung và Thỏa thuận Paris. Đối với Việt Nam, trong thời gian tới, sẽ phải tăng cường năng lực và chủ động những nguồn lực để thực hiện tốt về công tác ứng phó biến đổi khí hậu, những vấn đề Việt Nam cam kết trong Thỏa thuận Paris".

Đó cũng là quan điểm của nhiều nước đang phát triển. Một mặt, tiếp tục kiên trì đòi hỏi các nước công nghiệp phát triển "nói lời phải giữ lấy lời". Mặt khác, có ý thức chủ động, xác định dựa vào nội lực là chính trong quá trình dài lâu đối phó với thiên nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước