COP27 thông qua thỏa thuận khí hậu tổng quát cuối cùng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/11/2022 18:20 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Sau các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài suốt đêm, sáng nay, Hội nghị COP27 đã thông qua thỏa thuận khí hậu tổng quát cuối cùng tại phiên toàn thể bế mạc.

Thỏa thuận cuối cùng của COP27 bao quát một loạt nỗ lực lớn của thế giới nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ngoài ra, thỏa thuận cũng lần đầu tiên đề cập tới năng lượng tái tạo trong khi nhắc lại những kêu gọi trước đây về tăng cường nỗ lực hướng tới giảm dần điện than và loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.

Điều khoản đáng chú ý nhất trong thỏa thuận là việc các nước nhất trí thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" để bù đắp cho các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, điều gây thất vọng cho giới phân tích là thỏa thuận tại COP27 không đi xa hơn so với thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị COP26 tại (Anh) hồi năm ngoái liên quan tới các vấn đề chủ chốt.

Ông Frans Timmermans - Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu cho rằng: "Đây là thập kỷ quyết định thành công hay thất bại, nhưng những gì chúng ta có trước mắt không đủ để tạo nên một bước tiến cho nhân loại và hành tinh này. Thỏa thuận đạt được chưa mang lại thêm đủ động lực để các quốc gia có lượng khí thải lớn tăng cường và đẩy nhanh việc giảm khí thải".

Simon Stiell - Thư ký Điều hành Hội nghị khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu nói: "Cái giá phải trả cho việc không hành động lớn hơn nhiều so với chi phí hành động. Chúng ta chỉ còn 7 hội nghị COP từ nay đến năm 2030, chúng ta phải tập trung vào mục tiêu năm 2030. Có một loạt các cột mốc quan trọng ở phía trước, chúng ta phải cùng nhau quyết tâm hành động".

COP27 đạt được thỏa thuận về quỹ khí hậu COP27 đạt được thỏa thuận về quỹ khí hậu

VTV.vn - Các nước phát triển được yêu cầu đóng góp vào quỹ đền bù, cùng với các nguồn kinh phí tư nhân và quỹ công khác như các thể chế tài chính quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước