COVID-19 ảnh hưởng xấu đến người dân Australia

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 06/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Gần 50% dân số Australia cho biết chất lượng cuộc sống giảm sút do đại dịch COVID-19. Kết quả của một khảo sát vừa được công bố hôm 5/11.

45% người dân Australia cảm thấy cuộc sống trở nên tồi tệ hơn do đại dịch COVID-19, đặc biệt là những người thất nghiệp, người khuyết tật, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Đại dịch cũng chứng kiến tình trạng mất an ninh việc làm gia tăng ở mức cao nhất trong hai thập niên.

4,5% số người tham gia lực lượng lao động bị mất việc, gần 9,6% phải tạm nghỉ mà không được trả lương. Sức khỏe tâm thần của người dân cũng suy giảm đáng lo ngại, đặc biệt ở các nhóm tuổi 15-24 và 25-34.

Ở khía cạnh giáo dục, 30% số học sinh phổ thông trung học cho biết việc học bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Australia hạ thấp mức độ đe dọa khủng bố Australia hạ thấp mức độ đe dọa khủng bố

VTV.vn - Australia hôm nay đã hạ mức độ đe dọa khủng bố từ "khả năng cao" xuống mức "có thể" với lý do các nguy cơ tấn công từ các phần tử khủng bố đã giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước