Dịch COVID-19 ngày 12/4: Gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 người chết

Thùy An-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 07:18 GMT+7

VTV.vn - Thế giới tiếp tục có thêm một ngày chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của COVID-19 khi số ca nhiễm bệnh và số người tử vong vì dịch bệnh tiếp tục tăng mạnh.

Theo thống kê mới nhất từ Worldometers đến 6h30 sáng nay (12/4), thế giới đã ghi nhận 1,77 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 108.000 người chết. Dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại đây, Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 khi có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất thế giới. Hiện số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ được ghi nhận là hơn 530.000 ca, tăng hơn 27.000 ca trong vòng 24 giờ qua. Số ca tử vong do dịch bệnh tại Mỹ đã lên tới 20.527 người.

Dịch COVID-19 ngày 12/4: Gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 người chết - Ảnh 1.

Hiện số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ được ghi nhận là hơn 530.000 ca

Thành phố New York là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Mỹ với hơn 180.000 ca nhiễm bệnh, cùng hơn 8.000 người chết, tiếp theo là New Jersey với hơn 58.000 ca nhiễm, hơn 2.000 ngườ tử vong. Ngoài ra, tại Mỹ hiện có 5 bang khác đã nghi nhận trên 20.000 ca mắc COVID-19 là Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California và Louisiana.

Trong phát biểu ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch tích cực phòng chống dịch bệnh tại Mỹ đang cứu sống rất nhiều người. Theo ông Trump, số ca nhập viện tại thành phố tâm dịch New York đang tăng chậm lại. Một dấu hiệu lạc quan khác được Tổng thống Trump nhắc tới là tổng số ca dự báo tử vong vì dịch bệnh đã hạ xuống mức 60.000 ca, thấp hơn nhiều so với mức 100.000 - 240.000 được dự báo trước đó.

Dịch COVID-19 ngày 12/4: Gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 người chết - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau Mỹ, các ổ dịch COVID-19 lớn tiếp theo là Tây Ban Nha với hơn 163.000 ca nhiễm – hơn 16.000 người chết; Italy có hơn 152.000 ca nhiễm – hơn 19.000 người chết; Pháp có gần 130.000 ca nhiễm – hơn 13.000 người tử vong…

Tại Đông Nam Á, Malaysia đang là nơi mà dịch bệnh bùng phát mạnh nhất với 4.530 ca nhiễm. Tiếp theo là Philippines với 4.428 người mắc, Thái Lan 2.518 ca nhiễm…

Còn ở Việt Nam, sáng 12/4 không ghi nhận ca mắc mới nào, số người nhiễm bệnh vẫn duy trì ở con số 258. Trong đó 144 bệnh nhân đã được được chữa khỏi bênh.

Một người Đức gốc Việt tử vong

Theo TTXVN tại Berlin, ngày 11/4, một người Đức gốc Việt đã qua đời tại bang München do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt/Main đã xác nhận thông tin trên, đồng thời đã cử đại diện thăm hỏi gia quyến cũng như trao đổi về các bước tiếp theo. Ông Phạm Trường Giang, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt/Main cho biết, người tử vong quê ở Bến Tre. Trước đó, người này đã bị lây bệnh COVID-19 từ vợ.

Dịch COVID-19 ngày 12/4: Gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 người chết - Ảnh 3.

Một người Đức gốc Việt đã qua đời tại bang München do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (Ảnh minh họa)

Hiện tại Đức đang ghi nhận 124.908 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.736 người chết. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm mới bắt đầu giảm ở Đức trong vài ngày qua, tuy nhiên lãnh đạo nhiều bang ở Đức vẫn phản đối việc sớm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khẳng định sẽ không có nới lỏng giãn cách xã hội cho tới ít nhất ngày 19/4 tới

Sức khỏe của Thủ tướng Anh tiến triển tốt

Trong thông báo mới nhất ngày 11/4, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson đã rời phòng điều trị tích cực được hai ngày và quá trình điều trị ghi nhận chuyển biến tốt. Trong ngày 10/4, Thủ tướng Boris Johnson đã có thể đi được một đoạn ngắn và "tinh thần rất tốt".

Dịch COVID-19 ngày 12/4: Gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 người chết - Ảnh 4.

Sức khỏe của Thủ tướng Anh tiến triển tốt

Tại Anh, hiện đang có hơn 78.000 ca nhiễm COVID-19, với hơn 5.233 người tử vong.

Thử nghiệm vaccine chống COVID-19 của Italy cho kết quả tích cực

Các thử nghiệm tiền lâm sàng đầu tiên của 5 loại vaccine do công ty Takis của Italy phát triển đã cho những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ và đã tạo ra những kháng thể mạnh.

"Sau những thí nghiệm đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy những kháng thể mạnh. Kết quả của mô hình tiền lâm sàng cũng cho thấy kết quả khác nhau của 5 loại vaccine đang được thử nghiệm", Giám đốc Takis, ông Luigi Aurisicchio cho biết.

Dịch COVID-19 ngày 12/4: Gần 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 người chết - Ảnh 5.

Có thêm một hy vọng trong việc sớm tìm ra vaccine chống COVID-19

Cũng theo ông Aurisicchio, tất cả 5 loại vaccine được phát triển để ngăn chặn "vũ khí" chính mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để xâm chiếm các tế bào, đó là protein Spike, trong số 5 loại vaccine đang được thử nghiệm, có 2 loại hiện đang cho kết quả tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước