COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO

Thùy An-Thứ tư, ngày 15/04/2020 07:23 GMT+7

VTV.vn - Số ca nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng mạnh trên toàn thế giới.

Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, hơn 120.000 người tử vong

Thống kê mới nhất từ Worldometers, trên toàn thế giới, đã có hơn 1,99 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 126.000 ca tử vong.

Mỹ tiếp tục là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới khi số người nhiễm bệnh đã vượt mốc 600.000 ca. Ước tính nước Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 24.000 ca nhiễm bệnh trong 24 giờ qua.

Số người tử vong tại Mỹ vì COVID-19 cũng tiếp tục tăng mạnh. Thống kê từ Worldometers cho thấy, Mỹ đã có thêm hơn 2.300 người chết trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên gần 26.000 người.

COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO - Ảnh 1.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 600.000 người

Sau Mỹ, ổ dịch lớn thứ 2 là Tây Ban Nha với hơn 172.000 ca nhiễm – hơn 18.000 người chết. Đứng thứ 3 là Italy với hơn 162.000 ca nhiễm – hơn 21.000 người tử vong.

Diễn biến dịch bệnh tại Pháp và Anh cũng đang hết sức đáng lo ngại. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm hơn 6.500 ca nhiễm bệnh, cùng với đó là 762 ca tử vong. Tại Anh đã có thêm hơn 5.200 ca nhiễm mới, và ghi nhận thêm 778 người chết.

Tại Đông Nam Á, Philippines đã vượt Malaysia để trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất khu vục. Hiện theo Worldometers, Philippines đã ghi nhận hơn 5.200 ca nhiễm. Tiếp sau là Malaysia với gần 5.000 người mắc bệnh.

Ở Việt Nam, trong sáng nay đã ghi nhận thêm 1 người nhiễm bệnh, nâng tổng số ca lên thành 267.

COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO - Ảnh 2.

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 vào rạng sáng nay

"Bệnh nhân 267", 46 tuổi, bố "bệnh nhân 257", chồng "bệnh nhân 258", tiếp xúc gần với "bệnh nhân 243" ngày 20/3. Ngày 8/4, ông cách ly tập trung tại Hà Nội, ngày 13/4 khởi phát triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm ngày 14/4 dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO

Trong một tuyên bố rất đáng chú ý vào sáng nay theo giờ Việt Nam, theo CNN, Tổng thống Mỹ Trump cho biết nước này sẽ tạm ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới WHO trong khi đánh giá vai trò của tổ chức này.

COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO - Ảnh 3.

Ông Trump tuyên bố tạm ngưng viện trợ cho WHO

Theo đó, ông Trump cho biết sẽ đánh giá vai trò của WHO trong việc "quản lý thất bại và che đậy sự lây lan của virus Corona".

Cũng theo ông Trump, Mỹ tài trợ cho WHO từ 400 – 500 triệu USD/năm.

Thông tin giả nguy hiểm không kém COVID-19

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã vừa lên tiếng cảnh báo về nạn thông tin sai lệch nguy hiểm xung quanh sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Trong một tuyên bố và thông điệp qua video, ông Guterres nói: "Đây là thời điểm cho khoa học và sự đoàn kết. Khi thế giới đang chiến đấu chống lại đại dịch chết người COVID-19 – cuộc khủng hoảng mang tính thách thức nhất mà chúng ta phải đối mặt kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai – chúng ta cũng đang chứng kiến một nạn dịch nguy hiểm khác, đó là thông tin sai lệch".

COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO - Ảnh 4.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo sự nguy hiểm của tin giả trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tuy nhiên, ông Antonio Guterres không viện dẫn cụ thể bất kỳ một quốc gia hay phương tiện truyền thông nào, mà chỉ nói rằng "sự giả dối đang phủ khắp sóng radio và những thuyết âm mưu vô căn cứ đang lan tràn trên Internet", đồng thời kêu gọi thế giới cần đoàn kết chống lại căn bệnh này.

Ông Antonio Guterres cũng kêu gọi mọi người hãy tin tưởng vào khoa học và "vaccine là niềm hy vọng". Ông cũng ca ngợi các nhà báo và kêu gọi các công ty truyền thông xã hội cần làm nhiều hơn nữa để loại bỏ sự thù hằn và những đánh giá có hại về dịch COVID-19.

Kinh tế Anh có thể rơi vào suy thoái sâu nhất trong 300 năm

Cơ quan dự báo ngân sách của Anh ngày 14/4 cho biết kinh tế Anh có thể giảm tới 13% trong năm 2020 do các biện pháp phong tỏa hiện nay của chính phủ để chống dịch COVID-19. Đây sẽ là mức suy thoái sâu nhất của Anh trong 3 thế kỉ và dự kiến mức nợ công sẽ vượt quá mức cao của giai đoạn hậu Thế chiến thứ 2.

COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người nhiễm bệnh, Tổng thống Trump tuyên bố ngưng tài trợ WHO - Ảnh 5.

Dự báo, COVID-19 sẽ kéo khiến kinh tế Anh suy giảm đến 13% trong năm 2020

Theo Văn phòng Trách nhiệm ngân sách Anh (OBR), chỉ tính riêng trong quý 2/2020, sản lượng kinh tế nước này có thể giảm tới 35%, trong khi tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng hơn gấp đôi, lên mức 10%. Tuy nhiên, sự bật nảy có thể trở lại vào cuối năm nay nếu các biện pháp phong tỏa nhằm làm chậm sự lây lan của dịch được dỡ bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước