Tổng thống Mỹ dọa cắt ngân sách cho WHO

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 08/04/2020 12:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump . (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng dọa cắt ngân sách cho WHO với cáo buộc cơ quan này thiên vị Trung Quốc trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Mỹ sẽ dừng các khoản tiền chi cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, ông Trump không nêu chi tiết số tiền sẽ bị rút lại. Chỉ ít phút sau cuộc họp báo này, Tổng thống Trump sửa lại rằng Mỹ sẽ chỉ "xem xét việc cắt ngân sách". Theo ông Trump, WHO đã có những phản ứng nghiêng về phía Trung Quốc. Ông cáo buộc WHO "đang lấy Trung Quốc làm trung tâm". 

Trước đó, Tổng thống Trump đã lên tiếng bày tỏ hoài nghi về tính chính xác của số liệu thống kê số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 mà Bắc Kinh đưa ra.


WHO cảnh báo Mỹ có nguy cơ thành tâm dịch COVID-19 mới WHO cảnh báo Mỹ có nguy cơ thành tâm dịch COVID-19 mới

VTV.vn - WHO đánh giá với tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang tăng nhanh tại Mỹ, quốc gia này có nguy cơ trở thành tâm dịch mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước