COVID-19 phủ bóng đen lên không khí Halloween tại Mỹ

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 23/09/2020 15:58 GMT+7

Nhà Trắng được trang trí đặc biệt vào dịp Halloween năm 2019. Ảnh: Daily Mail

VTV.vn - Halloween năm nay, người dân Mỹ được khuyến khích tự khắc bí ngô tại nhà, và tổ chức các cuộc thi hóa trang bằng hình thức trực tuyến.

Dịp lễ Halloween luôn được người dân Mỹ háo hức chờ đón để tham gia các hoạt động vui nhộn như lễ hội hóa trang, thi khắc bí ngô, phong tục "Cho kẹo hay bị ghẹo"... Tuy nhiên năm nay, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã phủ bóng đen lên sự kiện được mong đợi này sau khi giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân ở nhà hoặc tổ chức tiệc online.

COVID-19 phủ bóng đen lên không khí Halloween tại Mỹ - Ảnh 1.

Một cô bé đáng yêu trong bộ đồ hóa trang. Ảnh: AP

Trong thông báo ngày 22/9, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cảnh báo nhiều hoạt động truyền thống trong dịp lễ Halloween có thể tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Do đó, CDC khuyến cáo người dân tránh đến các bữa tiệc hóa trang tụ tập đông người trong không gian kín hoặc đưa trẻ đi gõ cửa từng nhà hàng xóm để xin kẹo vào đêm Halloween. Thay vào đó, người Mỹ được khuyến khích tự khắc bí ngô tại nhà, thay vì đến các sự kiện khắc bí ngô tập trung đông người, và tổ chức các cuộc thi hóa trang bằng hình thức trực tuyến.

COVID-19 phủ bóng đen lên không khí Halloween tại Mỹ - Ảnh 2.

Đệ nhất phu nhân thể hiện cảm xúc với bộ hóa trang của một em nhỏ. Ảnh: Reuters

Đối với những người không thể cưỡng lại sức hút của lễ hội Halloween, CDC gợi ý tham gia các sự kiện ở ngoài trời và tuân thủ nghiêm ngặt quy định giãn cách.

Khuyến nghị của CDC được đưa ra trong bối cảnh chính quyền các bang trên khắp nước Mỹ đang đau đầu tìm giải pháp cân bằng giữa an toàn sức khỏe cộng đồng và nhu cầu vui chơi giải trí trong dịp lễ Halloween. Mới đây, giới chức y tế hạt Los Angeles đã ra lệnh cấm hoạt động đi xin kẹo truyền thống, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng rút lại quyết định này, thay vào đó tuyên bố hoạt động này "không được khuyến khích".

COVID-19 phủ bóng đen lên không khí Halloween tại Mỹ - Ảnh 3.

Các em nhỏ hóa trang thành cướp biển, người Nhện... Ảnh: Daily Mail

Theo trang thống kê Worldometers, Mỹ hiện tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới, với hơn 7 triệu ca mắc và 205.000 ca tử vong.

Lễ hội Halloween - Lễ hội Hóa trang - là lễ hội thường được tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 ở nhiều nơi trên thế giới. Nguồn gốc của lễ hội này còn rất nhiều tranh cãi, nhưng có một số truyền thuyết được lưu truyền cho đến ngày hôm nay.

COVID-19 phủ bóng đen lên không khí Halloween tại Mỹ - Ảnh 4.

Nhà Trắng với hình ảnh "kinh dị". Ảnh: Reuters

Truyền thuyết của người Ireland kể rằng: Vào đêm cuối cùng của năm cũ (đối với người Ireland cổ đại ngày 31/10 là ngày cuối cùng của năm cũ và ngày 1/11 là ngày đầu của năm mới) là ngày âm dương giao hòa, các linh hồn được phép quay trở lại thăm trần gian.

Theo truyền thuyết, họ tin rằng, những linh hồn xấu sẽ tìm cách nhập vào cơ thể người sống để tái sinh. Chính vì lẽ đó, vào đêm này, người dân sẽ dập tắt hết lửa để những linh hồn không thể tìm được họ, thêm nữa họ ăn mặc, trang điểm, đeo mặt nạ cực kỳ xấu xí, kinh dị, diễu hành qua các con phố, khua chiêng, gõ trống để xua đuổi.

An Giang kích cầu du lịch từ các dịch vụ trải nghiệm Halloween An Giang kích cầu du lịch từ các dịch vụ trải nghiệm Halloween Diện đồ Halloween đáng yêu cho các bé sơ sinh Diện đồ Halloween đáng yêu cho các bé sơ sinh Đặc sắc lễ hội thắp đèn bí ngô lớn nhất tại Mỹ dịp Halloween Đặc sắc lễ hội thắp đèn bí ngô lớn nhất tại Mỹ dịp Halloween

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước