Cử tri Cuba thông qua Hiến pháp mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/02/2019 12:11 GMT+7

VTV.vn - Cử tri Cuba đã thông qua Hiến pháp mới với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 86,85% trên tổng số cử tri đăng ký.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba Alina Balseiro thông báo, đã có gần 7,8 triệu người tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân trong đó có hơn 6,8 triệu cử tri bỏ phiếu ủng hộ thông qua Hiến pháp mới, đạt 86,85% tổng số phiếu bầu.

Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng một tuần tới và Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực sau khi kết quả này được đăng trên Công báo nhà nước. Cuộc trưng cầu ý dân này đã khép lại quá trình cải tổ hiến pháp toàn diện.

Dự thảo Hiến pháp mới đưa ra nhiều thay đổi quan trọng như trao thêm quyền tự chủ cho các đơn vị hành chính địa phương, công nhận những thành phần kinh tế mới và đề ra cơ chế tự chủ cho các doanh nghiệp nhà nước.

Người dân Cuba bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp Người dân Cuba bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp

VTV.vn - Ngày 24/2, khoảng 8,6 triệu cử tri Cuba đã được kêu gọi tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý thông qua bản Hiến pháp mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước