Cử tri Iran bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống lần thứ 14

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 14:15 GMT+7

Các ứng cử viên được phê chuẩn cho cuộc bầu cử Tổng thống Iran (Ảnh: IRNA/TTXVN)

VTV.vn - Vào 8h ngày 28/6 (giờ địa phương, tức 11h30 theo giờ Hà Nội), hàng chục triệu cử tri Iran đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 14.

Cuộc bầu cử Tổng thống Iran hôm 28/6 là cuộc cạnh tranh giữa 4 ứng cử viên, gồm ông Saeed Jalili (58 tuổi), cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và là cựu Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran; ông Masoud Pezeshkian (69 tuổi), thành viên Quốc hội theo đường lối cải cách và là cựu Bộ trưởng Y tế; ông Mostafa Pourmohammadi (64 tuổi), cựu Bộ trưởng Tư pháp đồng thời là cựu Bộ trưởng Nội vụ; ông Mohammad Bagher Qalibaf (62 tuổi), Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm và là cựu Thị trưởng Tehran.

Trong số các ứng cử viên, ông Pezeshkian là người duy nhất theo chủ nghĩa cải cách, trong khi các ứng cử viên còn lại đều theo đường lối cứng rắn.

Danh sách ứng cử viên Tổng thống chính thức ban đầu do Hội đồng Giám hộ phê duyệt có 6 người, nhưng 2 ứng cử viên là Thị trưởng Tehran Alireza Zakani (58 tuổi) và Phó Tổng thống đương nhiệm Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi (53 tuổi) đã tự nguyện rút lui chỉ 1 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Theo Cơ quan Bầu cử Quốc gia Iran, hơn 58.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc, trong khi 340 điểm bỏ phiếu cũng được mở ở 100 quốc gia cho các cử tri sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Khoảng 61 triệu cử tri đủ điều kiện dự kiến sẽ tham gia bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 14 của Iran - ban đầu được ấn định vào năm 2025 - được tổ chức sớm 1 năm sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 19/5 vừa qua.

Theo một số đánh giá, kết quả bầu cử là khó đoán định. Nhiều khả năng không ứng viên nào có thể giành đủ trên 50% số phiếu ngay tại vòng một, vì vậy có thể phải tiến hành thêm vòng bỏ phiếu thứ hai. Cụ thể, trong trường hợp không có người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Tại cuộc bầu cử lần này, nếu không có người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 5/7.

Khoảng 62 triệu cử tri Iran đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này.

Bầu cử Tổng thống Iran tác động đến cục diện chính trị Trung Đông Bầu cử Tổng thống Iran tác động đến cục diện chính trị Trung Đông

VTV.vn - Hơn 50 triệu cử tri Iran đi bầu Tổng thống mới - một cuộc bầu cử sẽ có tác động không chỉ với nền chính trị tại Iran mà cả khu vực Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước