Cử tri Thái Lan kỳ vọng gì vào cuộc bầu cử?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cử tri hy vọng, cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 tới sẽ giúp Thái Lan đi vào ổn định, hòa giải cũng như hàn gắn những rạn nứt chính trị sâu sắc.

Những cử tri trẻ tuổi chiếm khoảng 14% tổng số cử tri tại Thái Lan. Với tỷ lệ này, đây cũng sẽ là một lực lượng có ảnh hưởng. Sự mới mẻ là những gì nhóm cử tri trẻ này hướng tới sau nhiều năm chứng kiến sự đối đầu giữa phe áo đỏ và áo vàng trong đời sống chính trị.

Trước đó, ngày 17/3, Thái Lan đã tổ chức bầu cử cho khoảng 2,6 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm.

Trước đây, bỏ phiếu sớm thường ít được quan tâm nhưng tại sự kiện ngày 17/3, không khí bầu cử được đánh giá là rất nhộn nhịp. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của cử tri Thái Lan đối với cuộc tổng tuyển cử năm nay.

Thái Lan tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm Thái Lan tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm Ủy ban Bầu cử Thái Lan yêu cầu giải thể đảng đề cử công chúa tranh chức Thủ tướng Ủy ban Bầu cử Thái Lan yêu cầu giải thể đảng đề cử công chúa tranh chức Thủ tướng Bầu cử ở Thái Lan: Rút ứng cử viên Ubolratana Bầu cử ở Thái Lan: Rút ứng cử viên Ubolratana

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước