Cửa hàng thực phẩm nói không với bao bì

Nhóm PV thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 11:13 GMT+7

VTV.vn - Ở Mỹ và một số nước châu Âu đang xuất hiện ngày càng nhiều cửa hàng thực phẩm không đóng gói sẵn bao bì, khách hàng khi tới mua phải mang theo các loại bao bì tái chế.

Từng là người có thói quen sử dụng túi nylon khi mua sắm nhưng cách đây 2 tháng, chị Katerina, một người dân Mỹ, đã từ bỏ thói quen này và quyết định dồn toàn bộ vốn liếng mở cửa hàng thực phẩm không sử dụng bao bì.

Chị Katerina Bogatireva, đồng sáng lập Cửa hàng Precycle, cho biết: "Tôi nhận thấy rằng mình tạo ra quá nhiều rác thải ở nhà và hầu hết đều liên quan đến bao bì thực phẩm. Vì thế, tôi bắt đầu tìm cách mua sắm có trách nhiệm hơn nhưng điều đó quả thật là rất khó. Tôi thường phải tới nhiều cửa hàng khác nhau để có thể mua được các mặt hàng chưa đóng gói và các loại hoa quả tươi ngon".

Cửa hàng của chị Katerina hiện đang bán các loại rau củ quả, đồ khô và gia vị. Tất cả đều không đóng gói. Khách hàng khi tới đây phải mang theo dụng cụ để đựng hoặc có thể mua chai, lọ thủy tinh và túi tái chế tại cửa hàng. Trước khi lấy hàng, họ phải cân bao bì để cửa hàng trừ bì cho họ khi tính tiền.

Đây là nỗ lực của doanh nghiệp nhằm thay đổi thói quen mua sắm của người dân, qua đó giúp giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước