Cuba kêu gọi Mỹ hợp tác chống ma túy

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 15:21 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Phía Cuba hi vọng vì lợi ích của cả hai quốc gia, Mỹ sẽ tiếp tục quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chống ma túy.

Cuba kêu gọi Mỹ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy trái phép bất chấp chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đình chỉ các cuộc gặp cấp cao thường kỳ với La Habana về vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban chống ma túy quốc gia Cuba Ibarra nêu rõ, Thỏa thuận hợp tác chống buôn bán ma túy bất hợp pháp ký với Mỹ hồi tháng 7/2016 vẫn còn hiệu lực, theo đó, hai bên tiến hành mỗi năm 2 cuộc gặp cấp cao. Tuy nhiên, cuộc gặp trong nửa đầu năm 2017 đã không diễn ra do chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, chính quyền Cuba thu giữ hơn 1,7 tấn ma túy, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả trên có được phần lớn là nhờ mối quan hệ hợp tác với Mỹ được cải thiện, kể từ sau thời điểm hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Cuba khẳng định thiện chí đối thoại với Mỹ Cuba khẳng định thiện chí đối thoại với Mỹ Cuba lên án các biện pháp siết chặt cấm vận của Mỹ Cuba lên án các biện pháp siết chặt cấm vận của Mỹ Tổng thống Mỹ công bố chính sách mới với Cuba Tổng thống Mỹ công bố chính sách mới với Cuba

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước