Cuba sẵn sàng cho trường hợp bị cắt đứt quan hệ song phương với Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 17/12/2019 17:31 GMT+7

VTV.vn - Cuba đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Chính phủ Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước, dù đây là điều mà La Habana không mong muốn.

Tuyên bố này được Tổng Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío đưa ra vào ngày 16/12 trong bối cảnh quan hệ song phương Mỹ - Cuba đã xấu đi nhiều kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Ông Carlos Fernández de Cossío khẳng định, mối quan hệ hiện nay giữa hai nước đang rất xấu khi một số nhân vật quyền lực của Chính phủ Mỹ muốn gia tăng áp lực các biện pháp thù địch và cắt đứt quan hệ song phương Mỹ - Cuba. Ông nhấn mạnh, đây đều không phải là ý nguyện của nhân dân hai nước, dù vậy Cuba cũng sẵn sàng cho mọi tình huống. 


Cuba sẵn sàng cho trường hợp bị cắt đứt quan hệ song phương với Mỹ - Ảnh 1.

Ông Carlos Fernández de Cossío (phải) tham dự hội nghị học thuật Mỹ - Cuba hàng năm ở La Habana. (Ảnh: Reuters)

Sau nửa thập kỷ thù địch, quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba được nối lại vào 5 năm trước dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Trump, tình hình đã thay đổi khi Mỹ thắt chặt lệnh cấm trên nhiều lĩnh vực, thậm chí áp đặt thêm một số lệnh trừng phạt mới chưa từng có.


Quan hệ song phương Mỹ - Cuba đang trong 'tình trạng xấu' Quan hệ song phương Mỹ - Cuba đang trong "tình trạng xấu"

VTV.vn - Phát biểu với báo giới, đại diện Bộ Ngoại giao Cuba đã cáo buộc một "nhóm quyền lực" trong chính phủ Mỹ đang tìm cách phá vỡ các mối quan hệ được khôi phục vào năm 2015.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước