Cuộc bầu cử tại Thái Lan có nhiều điểm mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 15:00 GMT+7

Cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu sáng 24/3.

VTV.vn - Cuộc bầu cử năm nay tại Thái Lan có nhiều điểm mới, liên quan đến cách thức chọn ra các nghị sỹ khóa mới và tiến trình bầu Thủ tướng mới sau bầu cử.

Hơn 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu chọn ra 500 nghị sỹ Hạ Viện. 250 ghế Thượng viện sẽ do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia chỉ định.

Cử tri sẽ trực tiếp chọn ra 350 hạ nghị sỹ, trong khi 150 ghế hạ viện còn lại sẽ được tính theo tỷ lệ số phiếu mỗi đảng giành được sau bầu cử. Sau đó cả lưỡng viện sẽ cùng chọn ra Thủ tướng.

Ứng cử viên Thủ tướng phải là người được một đảng chính trị tham gia bầu cử đề cử. Người này không nhất thiết phải là nghị sĩ, chỉ cần là người đủ uy tín trong xã hội. Một ứng cử viên sẽ không được chọn nếu đảng của họ chỉ giành được dưới 5% ghế Hạ viện. Để trở thành Thủ tướng, một ứng cử viên phải nhận được ít nhất 376 phiếu ủng hộ.

Do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia bao gồm giới tướng lĩnh và lực lượng thân quân đội chọn tất cả các thành viên Thượng viện, các đảng ủng hộ chính quyền quân sự có thể sẽ chỉ cần giành được 126 ghế trong Hạ viện để giành quyền thành lập Chính phủ. Đó là một lợi thế rất lớn, nhưng không đồng nghĩa với một chiến thắng chắc chắn. 

Mặt khác, các đảng không ủng hộ chính quyền quân sự, chỉ có lựa chọn duy nhất là giành được 376 ghế ở hạ viện để chiến thắng.

Ảnh: Người dân Thái Lan xếp hàng đi bỏ phiếu bầu Tổng tuyển cử 2019 Ảnh: Người dân Thái Lan xếp hàng đi bỏ phiếu bầu Tổng tuyển cử 2019

VTV.vn - Từ 8h sáng 24/3/2019, người dân Thái Lan bắt đầu xếp hàng tại những địa điểm bỏ phiếu để bầu ra 500 nghị sỹ Hạ Viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước