Khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 08:36 GMT+7

Người dân Thái Lan bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử. Ảnh: China Daily.

VTV.vn - Ngày 24/3, khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu ra các nghị sỹ Quốc hội và Thủ tướng mới tại nước này.

Các hòm phiếu bắt đầu mở cửa vào 8h và sẽ đóng cửa vào lúc 17h. Cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu để bầu 500 nghị sỹ trong Hạ viện. 250 ghế trong Thượng viện sẽ do Hội đồng vì hoà bình và trật tự quốc gia chỉ định.

Cuộc bầu cử năm nay được nhận định là cuộc đua "tam mã" giữa 3 đảng lớn: Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân ủng hộ đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Đảng vì nước Thái. Cuộc bầu cử này rất được người dân Thái Lan quan tâm khi số lượng đi bỏ phiếu thực tế được dự đoán sẽ không dưới 80%.

Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ có ngay trong ngày 24/3 - khoảng 3 tiếng sau khi các hòm phiếu đóng cửa.

Vấn đề nào sẽ chi phối lá phiếu bầu nhiều nhất của cử tri Thái Lan?

Kinh tế vẫn sẽ là yếu tố chính chi phối lá phiếu bầu. Trong cuộc thăm dò dư luận do Viện Quản trị phát triển quốc gia Thái Lan thực hiện, khi được hỏi về kỳ vọng đối với các đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử sắp tới, gần 3/4 người dân đã trả lời rằng họ kỳ vọng vào chính sách giải quyết các vấn đề kinh tế và nợ tiêu dùng.

Vì vậy, yếu tố kinh tế cũng là trọng tâm trong chính sách tranh cử của các Đảng như Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân cam kết sẽ giảm thuế thu nhập cá nhân từ mức 35% xuống còn 10% hay Đảng vì nước Thái tuyên bố miễn thuế 2 năm cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hiện kinh tế Thái Lan đang chứng kiến việc xuất khẩu sụt giảm. Mức tăng trưởng kinh tế 4,1% của năm 2018 thấp hơn mặt bằng chung của Đông Nam Á và được cho là chưa tương xứng với tiềm năng của Thái Lan.

Ứng cử viên nào đang có ưu thế trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan?

Quốc hội Thái Lan gồm 750 ghế thì 250 ghế Thượng nghị sỹ sẽ do Hội đồng vì hoà bình và trật tự quốc gia chỉ định. Đây là hội đồng gồm các quân nhân do Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha đứng đầu. Chính vì vậy, ông Prayuth đang rất có lợi thế trong cuộc đua giành chức vị Thủ tướng.

Tuy nhiên, dự báo sẽ khó có đảng nào chiếm được đa số ghế trong cuộc bầu cử này. Ngay cả Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân của Thủ tướng Prayuth cũng nhiều khả năng sẽ cần phải liên minh để có được quá bán trong tổng số 750 ghế tại Quốc hội.

Dù kết quả hôm nay có thế nào thực sự Thái Lan đang đứng trước một cơ hội lớn để ổn định chính trị trong nước.

Bầu cử Thái Lan: Các đảng phái đưa ra cam kết then chốt cho chiến dịch tranh cử Bầu cử Thái Lan: Các đảng phái đưa ra cam kết then chốt cho chiến dịch tranh cử

VTV.vn - Chiều tối 22/3, các đảng phái lớn ở Thái Lan đã tổ chức cuộc vận động tranh cử chính thức cuối cùng cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày mai (24/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước