Cuộc chiến băng đảng ở Haiti ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận lương thực của người dân

Quốc Lộc (Theo The Guardian)-Thứ năm, ngày 30/11/2023 15:59 GMT+7

Người dân Thủ đô Port-au-Prince, Haiti bị buộc sơ tán do xung đột giữa chính phủ nước này và các băng đảng. (Ảnh: Ralph Tedy Erol)

VTV.vn - Khoảng 22.000 người dân Thủ đô Haiti buộc phải di tản, trong bối cảnh các vụ án mạng, cướp bóc, bắt cóc và bạo lực tình dục lan rộng, theo báo cáo mới của Liên hợp quốc.

Bạo lực leo thang ở vùng Bas-Artibonite, phía bắc thủ đô Port-au-Prince, Haiti, khiến nguồn cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như gạo bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, khoảng 22.000 người đã phải di tản do các vụ án mạng, cướp bóc, bắt cóc và bạo lực tình dục lan rộng tại khu vực này.

Các băng đảng của khu vực này đã hợp tác cùng các thành viên của liên minh G-Pep của thủ đô. Động thái này được xem là một chiến lược của G-Pep để mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực.

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền, ông Volker Turk, cho rằng, viện trợ an ninh quốc tế được chính phủ lâm thời của Haiti yêu cầu một năm trước và được Liên hợp quốc ủy quyền vào tháng trước nên được triển khai "càng sớm càng tốt".

Các băng đảng đã sử dụng nhiều loại vũ khí để uy hiếp người dân, đồng thời đốt cháy nhà cửa, tấn công hệ thống tưới tiêu, lấy đi mùa màng và gia súc, thậm chí yêu cầu "thuế" từ nông dân, báo cáo cho biết.

Các vụ bắt cóc và tống tiền cũng thường xuyên xảy ra. Liên hợp quốc cho rằng các băng đảng ngày càng táo tợn, tập trung vào các khu dân cư và bắt cóc tại nơi đông người, cũng như thực hiện hiếp dâm tập thể phụ nữ, thậm chí là trẻ em.

Bạo lực gia tăng đã hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận nhân đạo của khu vực này, khiến việc hỗ trợ nạn nhân của bạo lực tình dục rơi vào khủng hoảng. Theo báo cáo, nạn nhân hiếm khi chống trả, do sợ trả thù và không tin tưởng vào cảnh sát khu vực.

Tình trạng thiếu an toàn và nguồn kinh phí giảm đã khiến các tổ chức trợ giúp dừng hoạt động và cắt giảm ngân sách, trong khi Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ước tính gần một nửa dân số Haiti đang phải đối mặt với nạn đói, bao gồm hơn 45% số người ở Bas-Artibonite.

Cao ủy Volker Turk kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, cũng như hành động quyết liệt của nhà nước Haiti lâm thời, bao gồm việc mở rộng lệnh trừng phạt và kiểm soát vũ khí mạnh mẽ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước