"Cuộc chiến" thiết bị y tế tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 21:31 GMT+7

Ảnh: New York Times.

VTV.vn - Các bang gần như rơi vào tình cảnh buộc phải đấu giá để mua được trang thiết bị mình cần, trong bối cảnh vật tư y tế thiếu hụt nghiêm trọng tại Mỹ.

Đầu tháng 3, kho dự trữ chiến lược của Mỹ thông báo có hơn 16 nghìn máy thở, trong số đó có những chiếc được mua từ cách đây 20 năm, số khác đang được bảo trì. Trong khi đó, Thống đốc bang New York cho biết, bang này có thể cần đến 40 nghìn máy thở để đáp ứng cho các bệnh viện hiện đang rơi vào tình trạng quá tải tại đây. 

Khẩu trang cũng đang trở nên khan hiếm khiến Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ đã phải khuyến cáo các nhân viên y tế dùng khẩu trang tự làm hoặc khăn trong trường hợp thiếu đồ bảo hộ. Các bệnh viện cũng khẩn cấp tìm kiếm những tình nguyện viên có khả năng khâu vá để phục vụ cho việc này. 

Giới truyền thông Mỹ cũng nhận định, việc thiếu sự chuẩn bị đã đẩy nước này vào tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế, khiến các bang phải trải qua cuộc chiến đấu giá. Hiện Mỹ đang phải gấp rút đặt hàng từ các nhà sản xuất trang thiết bị y tế.

Mỹ có thể thiếu gần 90.000 giường bệnh khi dịch COVID-19 chạm đỉnh Mỹ có thể thiếu gần 90.000 giường bệnh khi dịch COVID-19 chạm đỉnh

VTV.vn - Các bệnh viện tại Mỹ được dự báo có thể thiếu hàng chục nghìn giường điều trị khi đại dịch COVID-19 chạm đỉnh, sớm nhất là vào ngày 15/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước