"Cuộc khủng hoảng Megxit" trong hoàng gia Anh

An Ngọc - VTV24 (Tổng hợp từ The Guardian, BBC, CNN, NBC News)-Thứ tư, ngày 15/01/2020 14:25 GMT+7

VTV.vn - Quyết định từ bỏ tư cách thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh của Hoàng tử Harry và công nương Meghan đã đặt Hoàng gia Anh vào tình thế rắc rối và khó xử.

"Cuộc Brexit của vợ chồng Hoàng tử Harry" (Megxit) là cụm từ mà các hãng truyền thông đã dùng để nói về quyết định từ bỏ tư cách thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh của Hoàng tử Harry và công nương Meghan. Quyết định này đã đặt Hoàng gia Anh vào tình thế rắc rối và khó xử.

Cuộc khủng hoảng Megxit trong hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Vợ chồng Hoàng tử Harry (Ảnh: AFP)

"Sau nhiều tháng suy nghĩ và bàn bạc nội bộ, chúng tôi quyết định sẽ có sự thay đổi vào năm nay. Chúng tôi có ý định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia và gây dựng sự nghiệp để độc lập về tài chính, tuy nhiên vẫn tiếp tục toàn tâm toàn ý ủng hộ Nữ hoàng…".

Đó là thông báo của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan trên mạng xã hội Instagram vào tối ngày 8/1. Thất vọng và cảm thấy bị tổn thương là phản ứng của Hoàng gia Anh, theo một số nguồn tin thân cận. Các cuộc bàn thảo về quyết định của vợ chồng Hoàng tử Harry lập tức được tiến hành. Hoàng gia Anh cho biết đây là một vấn đề phức tạp cần thời gian giải quyết, tuy nhiên sẽ cố gắng đưa ra hồi đáp càng sớm càng tốt.

Công nương Meghan - Tâm điểm trong sóng gió hoàng gia

Sau thông báo sẽ từ bỏ tư cách cấp cao trong Hoàng gia Anh, công nương Meghan đã về Canada trong khi Hoàng tử Harry ở lại Anh. Điều này càng làm dư luận thêm sục sôi. Nhiều lời chỉ trích đã được đưa ra trên mạng xã hội Twitter, như "Tại sao cô lại ở đây?", hay "Cô nghĩ mình sẽ làm gì?" Từ hình ảnh một người phụ nữ lai da màu được kỳ vọng mang lại làn gió mới cho Hoàng gia Anh, cô bỗng trở thành người lôi kéo Hoàng tử Harry và gây chia rẽ Hoàng gia. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quãng thời gian Meghan là công nương xứ Sussex, thì những lời chỉ trích không phải thứ cô hiếm khi nhận được. Báo chí Anh, đặc biệt là báo lá cải, luôn coi cô là tâm điểm và mang cô ra so sánh với công nương Kate, vợ của Hoàng tử Williams. Trái với một công nương Kate truyền thống, công nương Meghan được nhìn nhận là phá cách, từ trong cách ăn mặc, chi tiêu, cho đến nuôi con. Nhìn xa hơn nữa, từ thời điểm Hoàng tử Harry và Meghan Markle công khai mối quan hệ của họ vào năm 2016, thông điệp mà nhiều người Anh gửi cho cô đã rõ ràng: Cô không phải là một trong số chúng tôi và cô không được chào đón. Bởi Meghan Markle, một nữ diễn viên người Mỹ lai da màu đã ly dị, khác xa với những gì nhiều người hình dung về một công nương của Hoàng gia Anh. Và giờ đây, quyết định của Hoàng tử Harry và công nương Meghan lại khiến sóng gió một lần nữa nổi lên, lần này dữ dội hơn. Như mọi khi, mũi dùi dư luận lại chĩa vào Meghan. Ông Kehinde Andrews, nhà nghiên cứu xã hội học tại Đại học Birmingham City, Anh bày tỏ quan điểm, "Những gì mà dư luận đang nói về Meghan là quá khắc nghiệt." Từ những hình ảnh chế với nội dung: "Hoàng tử Harry đã kết hôn với một người phụ nữ da màu và giờ thì cô ta khiến anh ấy rời khỏi nhà của mẹ mình", đến nhà báo Piers Morgan - người dẫn chương trình Good Morning Britain cũng đã tweet rằng: Meghan "đã bỏ rơi gia đình, bỏ rơi bố cô, bỏ rơi hầu hết những người bạn cũ của cô, chia rẽ Harry và William và giờ thì chia tách anh khỏi Hoàng gia".

Cuộc khủng hoảng Megxit trong hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Công nương Meghan Markle (Ảnh: AFP)

"Những lời chỉ trích này thật không công bằng," Nhà nghiên cứu xã hội học Andrews cho biết, bởi theo ông, có lẽ mọi người đã quên rằng đã hơn một lần, Hoàng tử Harry nói về nguyện vọng không muốn đi theo con đường Hoàng gia truyền thống. "Anh ấy luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình. Kể cả việc kiên quyết cưới một phụ nữ da màu, anh ấy cũng biết rõ là mình làm gì," ông Andrews nói. Hoàng tử Harry thậm chí còn đề cập đến khả năng sống ở nước ngoài trong bộ phim tài liệu về cuộc sống của cặp đôi, được phát sóng vào tháng Mười năm ngoái. Hai vợ chồng cũng từng nhiều lần nói về áp lực trước sự quan tâm quá mức của giới truyền thông. Theo các nhà phân tích, quyết định rút khỏi vị trí cấp cao trong Hoàng gia Anh của vợ chồng Hoàng tử Harry có thể là một "quả bom" với dư luận, nhưng nếu nhìn lại, thì những dấu hiệu về một cuộc ra đi đã xuất hiện từ trước đó rồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau Megxit?

Cuộc khủng hoảng Megxit trong hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Hình ảnh quảng bá cặp đôi Hoàng gia (Ảnh: The Guardian)

Câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry rút khỏi vị trí cấp cao trong Hoàng gia Anh, hay cụ thể hơn là họ sẽ tự chủ về tài chính sau này như thế nào, được dư luận hết sức quan tâm. Nhà báo Gaby Hinsliff của tờ The Guardian bình luận, "Harry và Meghan cần biết rằng, cuộc sống làm việc tự do không đơn giản như dạo chơi trong công viên, nhưng họ sẽ biết cách xoay xở."

Trước đó, vợ chồng Hoàng tử Harry đã công bố tài liệu chi tiết về tài chính của gia đình mình, trong đó, 5% thu nhập của họ là từ Quỹ trợ cấp Hoàng gia - vốn thu được từ khoản tiền thuế của người dân Anh, và được dành cho những chi tiêu như an ninh, nhân viên, hay di chuyển. 95% còn lại là từ Duchy of Cornwall, khối bất động sản tư nhân có diện tích 53,000 ha, trải khắp 23 hạt của nước Anh, do Thái Tử Charles - cha của Hoàng tử Harry kiểm soát.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan mong muốn giữ lại Frogmore Cottage, ngôi nhà của họ ở Windsor, đã được cải tạo vào năm ngoái với chi phí 2,4 triệu bảng, được trả từ Quỹ trợ cấp Hoàng gia. Tuy nhiên, điều này cần sự cho phép của Nữ hoàng Anh. Trên trang web của mình, cặp vợ chồng đề nghị rằng khoản trợ cấp Hoàng gia sẽ tiếp tục được dùng để chi trả cho các chuyến thăm chính thức ở nước ngoài để ủng hộ Nữ hoàng. Hồi năm 2018, chuyến đi của cặp đôi tới các nước trong Khối Thịnh vượng chung có chi phí là 81.000 bảng.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đã tuyên bố rút khỏi vị trí cấp cao trong Hoàng gia Anh, tuy nhiên họ vẫn là thành viên Hoàng gia, do đó vẫn có thể nhận được thu nhập từ Duchy of Cornwall. Trong một dự đoán trái chiều, tờ The Times thì cho rằng, Thái tử Charles cũng có thể chấm dứt khoản hỗ trợ này nếu như cặp đôi rút hoàn toàn khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia.

Trong khi đó, vợ chồng Hoàng tử Harry đang xúc tiến đăng ký Sussex Royal làm thương hiệu toàn cầu cho một loạt các mặt hàng bao gồm quần áo, đồ lưu niệm. Một số chuyên gia ước tính, vợ chồng Hoàng tử Harry có thể kiếm được tới 500.000 bảng Anh trong năm đầu tiên rời khỏi vị trí cấp cao trong Hoàng gia, đặc biệt là bằng cách thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ để sinh lợi. Những người khác thì suy đoán, trong tương lai, họ có thể kinh doanh bằng cách viết sách hoặc ra dòng quần áo từ thiện, nhấn mạnh vào tính bền vững và bảo vệ môi trường. Hoặc các chương trình kết hợp cơ hội thương mại với dự án từ thiện, bao gồm dự án Apple TV + của Hoàng tử Harry với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, nói về sức khỏe tâm thần, cũng là một hướng đi mới đầy hứa hẹn.

Nhìn ở khía cạnh khác, việc vợ chồng Hoàng tử Harry rút khỏi vị trí cấp cao trong Hoàng gia Anh có thể gây tác động nhất định tới tình hình kinh tế. Ông David Haigh, CEO của Brand Finace cho biết, "Hoàng tử Harry và Công nương Meghan là sự nối dài quyền lực mềm của nước Anh, là một trong những lực kéo, thu hút du khách đến với Anh quốc".

Megxit đã được bật đèn xanh

Ngày 13/1, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã triệu tập một cuộc họp khẩn với sự tham gia của Thái tử Charles và hai Hoàng tử William và Harry, để thảo luận cách thức giải quyết khủng hoảng Megxit. Các vấn đề được thảo luận bao gồm các vấn đề tài chính, và tước vị hoàng gia của vợ chồng Hoàng tử Harry. Sau cuộc họp, Nữ hoàng Elizabeth II đã đồng ý cho cặp vợ chồng trẻ ở cả 2 nơi, Canada và Anh, cho đến khi tìm ra giải pháp. Toàn thể Hoàng gia Anh đã hoàn toàn ủng hộ mong muốn của vợ chồng Hoàng tử Hary muốn bắt đầu một cuộc sống mới không phụ thuộc vào công quỹ. Với tín hiệu đèn xanh này, cuộc Megxit đã đạt được kết quả ban đầu, mà theo giới phân tích, cho thấy sự nhượng bộ của Nữ hoàng Anh với cháu trai và cháu dâu của bà. Thời gian sắp tới sẽ chứng kiến cặp đôi Hoàng gia xuất hiện ở cả hai nơi Canada và Anh, khi họ bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp để bắt đầu cuộc sống riêng - tách biệt khỏi Hoàng gia Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước