Tranh luận Trump - Biden làm nóng diễn đàn quốc tế

Trường Sơn (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 01/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đã làm nóng các diễn đàn, trang báo quốc tế.

Nhìn chung hai bên gần như không đưa ra điểm gì mới về các chính sách đối với các vấn đề nóng của nước Mỹ, từ chuyện đối phó với dịch COVID-19, tình trạng bạo lực ở nước Mỹ tới chính sách phục hồi nền kinh tế. Nói đúng hơn là họ dành phần lớn thời gian để chỉ trích lẫn nhau thay vì nói về các kế hoạch, chính sách dự tính sẽ thực hiện nếu được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ tới. Kết quả thăm dò nhanh của hãng tin CBS ngay sau cuộc tranh luận cũng cho biết, chỉ có 17% số người theo dõi cuộc tranh luận nói rằng họ nhận được thông tin từ cuộc tranh luận này, trong khi 31% nói rằng họ cảm thấy được giải trí. Và tới gần 70% nói rằng họ cảm thấy bức xúc trước diễn biến của cuộc cãi vã.

Cuộc tranh luận gay gắt của ông Trump và ông Biden đã cho người Mỹ cơ hội đầu tiên để cân nhắc về lựa chọn của mình.

Khảo sát của đài CBS cho thấy, ông Joe Biden giành phần thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên này, với tỷ lệ ủng hộ 48%. Với Tổng thống Donald Trump, ông giành được 41% ủng hộ của người xem.

Khảo sát của CNN có kết quả tương tự, ứng cử viên Biden dẫn trước, nhưng với khoảng cách khá lớn. Chỉ có 28% người xem được hỏi ủng hộ đương kim Tổng thống Trump, còn tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 60%. Tuy nhiên CNN cũng cho biết, số người ủng hộ đảng Cộng hòa tham gia khảo sát này ít hơn so với người ủng hộ đảng Dân chủ.

Đó là một số số liệu, còn thực tế, người dân Mỹ theo dõi và phản hồi thế nào về cuộc tranh luận đầu tiên này?

Từ Mexico xa xôi, những người Mỹ vẫn theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Họ chờ xem các ứng viên của mình thể hiện như thế nào trong cuộc chạm trán đầu tiên với đối thủ.

Tranh luận Trump - Biden làm nóng diễn đàn quốc tế - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (trái) và đối thủ Joe Biden. Ảnh: Philly Voice

Ông Gricha Raether: Câu chuyện ở đây là liệu ông Biden có thể phản biện ông Trump rồi trình bày được rành mạch những nguyên tắc và dự định muốn làm nếu trúng cử hay không.

Sôi nổi không kém gì hai ứng cử viên trên sân khấu, hàng triệu người Mỹ tập trung theo dõi và bàn tán về phiên tranh luận qua các màn hình lớn ngoài trời hoặc tại các nhà hàng. Hơn tiếng rưỡi đồng hồ tranh luận nảy lửa, nhưng có vẻ như chưa có ứng cử viên nào lay chuyển được tâm lý của cử tri ủng hộ đối phương.

Ông Howard Burgess - Cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump: Ông Trump đã tạo được lợi thế rõ ràng trước ông Biden. Ông ấy biết mọi ngõ ngách của công việc tổng thống cũng như những gì nước Mỹ cần.

Chị Jennifer D'ambrosio - Cử tri ủng hộ ứng cử viên Joe Biden: Ông Biden đã làm tốt được việc thể hiện quan điểm xuyên suốt.

Ông Jose Castillo - Doanh nhân: Tôi nghĩ phần lớn đã có quyết định rồi. Thực tế là rất nhiều người đã bỏ phiếu qua đường thư tín hoặc bầu cử sớm. Cuộc tranh luận này chỉ làm sáng tỏ ai ủng hộ ông Trump và ai ủng hộ ông Biden thôi.

Phiên tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên tổng thống nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ước tính có đến gần 100 triệu người theo dõi cuộc tranh luận này trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Giới chuyên gia nhận định thế nào về tác động của cuộc tranh luận tới lá phiếu cử tri Mỹ?

Một số thăm dò ngay sau cuộc tranh luận cho kết quả là ông Joe Biden giành thắng lợi sít sao trong cuộc tranh luận, nhưng các cuộc thăm dò cũng cho thấy, khoảng 90% cử tri Mỹ đã quyết định xong là sẽ bỏ phiếu cho ai, ông Donald Trump hay ông Joe Biden, từ trước khi cuộc tranh luận diễn ra. Thậm chí tới thời điểm này đã có ít nhất là 1,1 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu. Tức là đa phần cử tri đã quyết rồi, bất luận ai tranh luận tốt hơn. Vì cử tri trung thành cũng giống như cổ động viên của các đội bóng, không dễ gì vì đội nhà thua một hai trận đấu mà chuyển sang ủng hộ đội bóng khác.

90% đã quyết, tức là cuộc tranh luận chỉ tác động tới lá phiếu của nhiều nhất là 10% cử tri Mỹ. Nhưng con số 10% còn đang dao động này vẫn có ý nghĩa quan trọng, khi mà tương quan lực lượng giữa hai ứng cử viên vẫn khá ngang nhau và chưa bên nào có đủ số cử tri trung thành để đảm bảo chiến thắng.

Phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden diễn ra vào sáng 30/9 (giờ Việt Nam) đã được thường thuật trực tuyến trên nền tảng số của Đài THVN. Nếu bỏ lỡ phiên tranh luận trực tiếp này, Quý độc giả có thể xem lại trên:

- VTV News

- VTVGo

Sau cuộc tranh luận đầu tiên tại Ohio, hai ứng cử viên sẽ còn có thêm hai cuộc tranh luận trực tiếp khác vào ngày 15/10 và 22/10. Ngoài ra phiên tranh luận giữa 2 Phó Tổng thống, và Kamala Harris và ông Mike Pence sẽ diễn ra trước đó, vào ngày 7/10. Đài THVN sẽ tiếp tục thực hiện tường thuật và dịch trực tiếp phiên tranh luận này. Mời Quý vị chú ý đón xem.

Khảo sát

Theo bạn, ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

VIDEO: Cuộc tranh luận chưa từng có trong lịch sử VIDEO: Cuộc tranh luận chưa từng có trong lịch sử Cử tri Mỹ thất vọng về cuộc tranh luận của 2 ứng cử viên tổng thống Cử tri Mỹ thất vọng về cuộc tranh luận của 2 ứng cử viên tổng thống Các điểm nhấn kinh tế trong phiên tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên Các điểm nhấn kinh tế trong phiên tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước