Cựu lãnh đạo Volkswagen bị buộc tội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/04/2019 06:41 GMT+7

Cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen Martin Winterkorn. Ảnh: The Telegraph.

VTV.vn - Ông Winterkorn và 4 lãnh đạo khác sẽ phải đối mặt với cáo buộc, tuy nhiên danh tính của 4 lãnh đạo này không được tiết lộ.

Các công tố viên Đức đã cáo buộc cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen Martin Winterkorn tội gian lận, và về vai trò của ông này trong vụ gian lận khí thải của Volkswagen bị phát giác 3 năm trước.

Cáo buộc của các cơ quan hành pháp Đức diễn ra 1 năm sau khi Mỹ kiện ông Winterkorn cũng về hành động nêu trên.

Ông Winterkorn và 4 lãnh đạo khác sẽ phải đối mặt với cáo buộc. Tuy nhiên, danh tính của 4 lãnh đạo này không được tiết lộ và hiện họ có đang làm việc cho Volkswagen hay không.

Volkswagen thừa nhận vào tháng 9/2015 rằng đã dùng phần mềm điều khiển động cơ bất hợp pháp nhằm lừa các bài kiểm tra khí thải của các cơ quan Mỹ. Điều này đã gây ra làn sóng toàn cầu trong việc từ chối mua các xe ô tô có động cơ diesel, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất xe hơi 44,3 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước