BMW, Daimler và Volkswagen vi phạm luật chống độc quyền

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo kết quả điều tra sơ bộ, 3 hãng xe đã thông đồng để tránh phải cạnh tranh với nhau trong phát triển và ứng dụng công nghệ kiểm soát khí thải vào các dòng xe của mình.

Ủy viên phụ trách cạnh tranh của Ủy ban châu Âu Vestager cho biết, việc 3 hãng xe Đức thông đồng khiến người tiêu dùng EU không có cơ hội mua xe với công nghệ kiểm soát khí thải tốt nhất hiện có.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh của EU kết luận đại diện của BMW, Daimler và nhóm VW (gồm Volkswagen, Audi và Porsche) đã tiến hành những cuộc họp kín để móc ngoặc, "đi đêm" với nhau, nhằm tránh phải cạnh tranh trong công nghệ kiểm soát khí thải.

3 nhà sản xuất xe hơi sẽ có cơ hội phản hồi lại kết quả điều tra của EU.

Volkswagen có thể gian lận khí thải trên xe chạy xăng Volkswagen có thể gian lận khí thải trên xe chạy xăng Daimler đứng trước án phạt 3,75 tỷ Euro vì bê bối gian lận khí thải Daimler đứng trước án phạt 3,75 tỷ Euro vì bê bối gian lận khí thải Đức mở rộng điều tra hãng Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải Đức mở rộng điều tra hãng Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước