Cựu Thủ hiến Catalonia không xin tị nạn ở Bỉ

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 07:10 GMT+7

Thủ hiến bị phế truất của Catalonia, ông Carles Puigdemont, trong cuộc họp báo ngày 31-10 tại Bỉ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ông Carles Puigdemont khẳng định không tìm kiếm quy chế tị nạn tại Bỉ và sẽ trở về Catalonia nếu nhận được sự đảm bảo từ chính quyền Madrid.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã tới Thủ đô Brussels, Bỉ và có bài phát biểu đầu tiên sau khi bị cách chức.

Ông Puigdemont nhấn mạnh rằng mình không cố trốn chạy khỏi công lý sau khi công tố viên Tây Ban Nha yêu cầu truy tố với tội danh xúi giục nổi loạn.

Ông cho biết chấp nhận thách thức dân chủ trong cuộc bầu cử địa phương sớm do chính quyền trung ương kêu gọi tổ chức vào ngày 21/12 tới.

Catalonia chìm trong nguy cơ hỗn loạn và đối đầu Catalonia chìm trong nguy cơ hỗn loạn và đối đầu Đảng của cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố sẽ tham gia bầu cử sớm Đảng của cựu Thủ hiến Catalonia tuyên bố sẽ tham gia bầu cử sớm Tuần hành lớn phản đối Catalonia độc lập Tuần hành lớn phản đối Catalonia độc lập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước